Bắt quả tang ô tô khách chở hàng ngàn gói thuốc lá điếu không có nguồn gốc rõ ràng

Theo Dũng Chinh/Báo Đồng Tháp

Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang một ô tô khách chở hàng ngàn bao (gói) thuốc lá điếu ngoại nhưng không có chứng từ hóa đơn rõ ràng. Qua kiểm tra, phát hiện phương tiện có chở 2.820 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Tang vật được thu giữ trong một vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (Ảnh: T.L)
Tang vật được thu giữ trong một vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (Ảnh: T.L)

Chiều ngày 13/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) xác nhận, Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 30 thuộc địa bàn xã An Bình, huyện Cao Lãnh, vừa bắt quả tang một ô tô khách chở hàng ngàn bao (gói) thuốc lá điếu ngoại nhưng không có chứng từ hóa đơn rõ ràng.

Cụ thể, vào ngày 12/3, lực lượng làm nhiệm vụ khi tuần tra kiểm soát đến địa điểm nói trên phát hiện ô tô khách biển kiểm soát 66B 012.20 do Nguyễn Châu Thanh Thảo (SN 1976, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, phát hiện phương tiện có chở 2.820 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Bước đầu, tài xế Nguyễn Châu Thanh Thảo khai nhận, số thuốc lá điếu nói trên là chở thuê từ Hồng Ngự đi TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên, trên đường đi đã bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật. Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Cao Lãnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.