Tỉnh An Giang:

Bắt quả tang xe tải chở số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Theo Tiến Tầm/Báo An Giang

Sáng 24/10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bắt quả tang một ôtô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 23-10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng An Giang) tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và chống buôn lậu tại khu vực ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang), thì phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 67C - 033.38 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Theo đó, ôtô tải biển kiểm soát 67C- 033.38, do Lê Hoài Đức (sinh năm 1994, trú tại ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú)  điều khiển, chở 5.800 linh kiện quạt gió. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đức không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa.

Qua điều tra ban đầu,  tài xế Đức khai nhận, số hàng hóa trên đối tượng vận chuyển thuê từ TP. Hồ Chí Minh về huyện An Phú.

Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hoá, cùng các tang vật liên quan và bàn giao Công an huyện An Phú, tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.