BIDV tài trợ chính cho Diễn đàn Đầu tư Việt Nam

PV.

Ngày 30/9/2015 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Tạp chí uy tín toàn cầu Euromoney chính thức tổ chức hội nghị đầu tư mang tên “Vietnam Global Investment Forum”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện.

Hội nghị Đầu tư của Euromoney là sự kiện đã được Euromoney triển khai tại Việt Nam năm 2007. Nguồn: bidv.com.vn
Hội nghị Đầu tư của Euromoney là sự kiện đã được Euromoney triển khai tại Việt Nam năm 2007. Nguồn: bidv.com.vn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vinh dự là Nhà tài trợ chính. Đồng thời, đại diện BIDV - ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc tham dự diễn đàn với vai trò diễn giả tại phiên IV - SOE Equitisation and Privatisation (tư nhân hóa và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước).

Hội nghị Đầu tư của Euromoney là sự kiện đã được Euromoney triển khai tại Việt Nam năm 2007. Sau nhiều năm vắng bóng, năm nay là thời điểm được Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và tạp chí Euromoney đánh giá là thích hợp, cần thiết để tổ chức hội nghị. Với sự đồng chủ trì của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và tạp chí Euromoney, hội nghị Đầu tư Việt Nam 2015 nhận được sự ủng hộ, tham gia của hàng trăm doanh nhân, chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước và khu vực.

Đặc biệt, tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài diễn văn thu hút sự quan tâm của tất cả đại biểu. Thủ tướng đã điểm lại bức tranh kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm qua và đặc biệt nhấn mạnh thành tựu của Việt Nam trong giai đoạn 2011- 2015. Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia duy trì tăng trưởng kinh tế cao giai đoạn này.

Hội nghị có 8 phiên thảo luận chính theo 8 chủ đề lớn của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, bao gồm triển vọng kinh tế chung, thu hút đầu tư nước ngoài, cải cách hệ thống ngân hàng và thị trường vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường bất động sản và phát triển ngành nông nghiệp...

Với tư cách là nhà tài trợ chính, BIDV mong muốn đóng góp sức lực cùng đơn vị tổ chức đem tới cơ hội và song hành cùng các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước tìm hiểu về nền kinh tế Việt Nam, những cơ hội và tiềm lực phát triển kinh tế tại Việt Nam, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu đẹp, thịnh vượng. Đây cũng là mục tiêu phát triển kinh doanh của BIDV trong mọi thời kỳ.

Phát biểu tại diễn đàn, đại diện BIDV chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước; sự cần thiết và vai trò của nhà đâu tư nước ngoài trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp

Tại Hội nghị, BIDV cũng tham gia gian trưng bày, triển lãm thành tựu hoạt động và giới thiệu đến hội nghị những thông tin về quy mô, định hướng phát triển, dịch vụ của BIDV.