Bộ Tài chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ

Việt Dũng

Sáng ngày 8/3, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Buổi gặp mặt nhằm tri ân, cảm ơn và tôn vinh những thành tích của nữ cán bộ, công chức đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của toàn ngành Tài chính.

Thay mặt cán bộ nữ ngành Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.
Thay mặt cán bộ nữ ngành Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, các nữ lãnh đạo, quản lý nói riêng và nữ cán bộ ngành Tài chính nói chung là những người phụ nữ tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và vô cùng tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp chung của ngành Tài chính. 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí lao động, công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, thông minh, giỏi chuyên môn, sáng tạo, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” - đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đối với ngành Tài chính, Bộ trưởng ghi nhận sự nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ, trong đó không ít người đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo cũng như công việc quan trọng trong Ngành.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định lãnh đạo ngành Tài chính luôn quan tâm, trân trọng, những đóng góp của nữ cán bộ, công chức.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định lãnh đạo ngành Tài chính luôn quan tâm, trân trọng, những đóng góp của nữ cán bộ, công chức.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi lời cảm ơn trân trọng và chúc toàn thể nữ cán bộ, công chức ngành Tài chính cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng khẳng định lãnh đạo ngành Tài chính luôn quan tâm, trân trọng, những đóng góp của nữ cán bộ, công chức; đồng thời dành những điều kiện tốt nhất có thể tạo điều kiện cho nữ cán bộ dù ở vị trí nào cũng phát triển vươn lên, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đáp lời Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, thay mặt nữ cán bộ trong toàn ngành Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai gửi lời cảm ơn và trân trọng tình cảm của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cùng Lãnh đạo Bộ đã tổ chức buổi lễ gặp mặt nữ cán bộ, quản lý nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, với đặc thù của ngành Tài chính, nữ cán bộ, công chức chiếm tỷ lệ trên 49% trong tổng số cán bộ của toàn Ngành. Trong nhiều năm qua, đóng góp của ngành Tài chính trong xây dựng đất nước cũng như phát triển kinh tế đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ trướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao. Nữ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành vinh dự, vui mừng và tự hào vì đã được đóng góp công sức vào thành công chung đó. 

Thay mặt cho nữ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai bày tỏ quyết tâm với Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị, trong năm 2022 và các năm tiếp theo, lãnh đạo, cán bộ nữ sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Bộ đã gửi tới đại diện nữ lãnh đạo, quản lý ngành Tài chính những lẵng hoa tươi thắm cùng những món quà nhỏ ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.