Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tiền tệ Singapore tăng cường hợp tác, phát triển thị trường vốn

PV.

Trong chương trình công tác tại Singapore, sáng ngày 5/8/2024, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS). Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Chia Der Jiun - Giám đốc Điều hành MAS.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài chính Việt Nam có ông Mai Phước Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Mai Xuân Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; ông Đinh Ngọc Thắng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về phía MAS có ông Lim Tuang Lee - Phó Giám đốc điều hành, Khối thị trường vốn; bà Abigail Ng - Vụ trưởng, Vụ Chính sách thị trường và người tiêu dùng; bà Dawn Chew - Vụ trưởng, Vụ Quốc tế; cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của MAS.

Mở đầu buổi làm việc, ông Chia Der Jiun - Giám đốc Điều hành MAS vui mừng chào đón Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác đến thăm và làm việc với MAS. Đồng thời, Giám đốc Điều hành MAS bày tỏ mong muốn Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam sẽ có những hoạt động thành công trong chuyến công tác tại Singapore.

Theo ông Chia Der Jiun, Việt Nam và Singapore có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển và thúc đẩy phát triển thị trường vốn; liên kết phát triển thị trường vốn dựa trên thế mạnh của hai nước để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước phát triển đóng góp chung vào thương mại và đầu tư của hai quốc gia.

Ông Chia Der Jiun chia sẻ tại buổi làm việc.
Ông Chia Der Jiun chia sẻ tại buổi làm việc.

Với góc nhìn triển vọng khả quan về khu vực Đông Nam Á, ông Chia Der Jiun cho rằng, xu hướng đầu tư toàn cầu đang tập trung nhiều hơn vào khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

“Trước đây, Singapore có những nhà đầu tư truyền thống từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc và hiện nay đã có thêm các nhà đầu tư từ Trung Quốc. Các hoạt động đầu tư này đem lại lợi ích chung cho khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam”, ông Chia Der Jiun chia sẻ.

Cảm ơn sự đón tiếp của MAS, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, Việt Nam - Singapore là mối quan hệ hợp tác song phương quan trọng và đặc biệt. Hai nước đã có quan hệ trên 50 năm và ngày càng phát triển. Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đặc biệt là đầu tư ngày càng có tăng trưởng cao. Hiện Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng số vốn cam kết lên tới gần 75 tỷ USD. 

Cùng với đó, về thương mại, Singapore luôn nằm trong nhóm các đối tác xuất nhập khẩu quan trọng với Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 9 tỷ USD/năm.

“Tôi tin tưởng, với nỗ lực nâng cao quan hệ của hai nước, giá trị đầu tư và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore sẽ phát triển mạnh hơn nữa”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đã thông tin tới ông Chia Der Jiun về tình hình tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam tăng trưởng GDP nửa đầu 2024 đạt 6,42% và dự kiến đến cuối năm là 6,5%. Chỉ số nợ công của Việt Nam đạt khoảng 37% GDP, thấp hơn rất nhiều so với hạn mức đề ra là 60% GDP. Bội chi ngân sách dưới 4%. Việt Nam giữ được sự ổn định về tỷ giá VND/USD.

Bên cạnh đó, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng gần 70% GDP, với thanh khoản tích cực. Thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam áp dụng chính sách tài khóa mở rộng, giảm thuế và phí cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường đầu tư công, để hỗ trợ phục hồi kinh tế. “Hiện tại, chúng tôi cũng đang nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chính sách tài khóa để phù hợp hơn đối với thực tế phát triển hiện nay của nền kinh tế”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề xuất với MAS về việc tăng cường hợp tác sâu, rộng hơn về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán hai nước, từ việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo chuyên gia, đến áp dụng khoa học công nghệ… vào công tác quản lý, giám sát. Cùng với đó, tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các Sở giao dịch chứng khoán giữa hai nước, không chỉ tạo mối quan hệ gắn kết giữa các Sở, mà còn tạo ra sự liên kết, liên thông, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư ở cả hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Việt Nam đang ưu tiên phát triển tài chính xanh và đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng thị trường giao dịch tín chỉ các-bon, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ đưa phác thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vì thế, chúng tôi quan tâm tới cách thức huy động trái phiếu xanh, cũng như vận hành thị trường giao dịch tín chỉ các-bon”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết thêm, Việt Nam rất quan tâm phát triển công nghệ tài chính và tài chính số, tài sản số. Vì vậy, đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Singapore trong công tác nghiên cứu, tập huấn, đào tạo nhân sự, chuyên gia.

Cảm ơn những thông tin mà Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa chia sẻ, Giám đốc Điều hành MAS Chia Der Jiun cho rằng, những chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là rất tích cực. Ông Chia Der Jiun cũng đánh giá rất cao những nội dung mà Bộ trưởng đề xuất, đồng thời cho biết sẽ cùng xúc tiến với các cơ quan chuyên môn để triển khai.

Giám đốc điều hành MAS- Chia Der Jiun giới thiệu với Bộ trưởng hình ảnh những người tiền nhiệm tại MAS.
Giám đốc điều hành MAS- Chia Der Jiun giới thiệu với Bộ trưởng hình ảnh những người tiền nhiệm tại MAS.

“Việc tăng cường phát triển sâu rộng hơn thị trường vốn đều là cam kết chung của các đối tác trong khu vực ASEAN mà Singapore đang phối hợp hướng tới. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc các doanh nghiệp 2 nước niêm yết song hành trên hai thị trường chứng khoán, hoặc cùng nghiên cứu phát hành chứng chỉ lưu ký… để hỗ trợ hai thị trường tăng thanh khoản. Chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp để cùng Việt Nam nghiên cứu, phát triển các công cụ tài chính xanh và thị trường giao dịch tín chỉ các-bon”, ông Chia Der Jiun khẳng định.

Giám đốc điều hành MAS cũng nêu rõ, phía MAS luôn sẵn lòng chia sẻ với Bộ Tài chính, cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát triển công nghệ tài chính, fintech, tài sản số…