Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngân khố Anh

Thái Hằng

Ngày 3/7/2019 (giờ London), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng đã có buổi hội đàm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính với Ngài Philip Hammond, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Vương Quốc Anh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Ngân khố Anh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Ngân khố Anh

Vui mừng khi Bộ Tài chính Việt Nam chọn London làm địa điểm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, Ngài Philip Hammond bày tỏ sự quan tâm tới tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngài Philip Hammond mong muốn hợp tác thương mại, hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng được tăng cường. “Vương quốc Anh ủng hộ Việt Nam thu hút thêm được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”, Ngài Philip Hammond khẳng định.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thông tin về những thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước Việt Nam - Anh sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Hai nước đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Về thương mại, Vương Quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba (sau Đức và Hà Lan) của Việt Nam. Về đầu tư, Vương Quốc Anh hiện đứng trong số 15 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 4,61 tỷ USD (lũy kế đến 20/6/2019). Về hợp tác phát triển, Vương Quốc Anh cũng là nhà tài trợ ODA song phương đầu tiên và đến nay cũng là duy nhất ký Thỏa thuận hợp tác phát triển dài hạn trong 10 năm với Việt Nam. Hiện nay, Vương Quốc Anh cũng đang tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các quỹ và chương trình hợp tác mới.

Đại diện lãnh đạo Sở GDCK London trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Đại diện lãnh đạo Sở GDCK London trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Vương Quốc Anh đi vào chiều sâu, thực chất, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô và triển vọng của kinh tế Việt Nam với Ngài Philip Hammond như sau: Trong các tháng đầu năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt, ổn định. Hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới là Fitch và Moody’s đã nâng hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên 1 bậc (từ BB- lên BB), qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Năm 2019, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,6-6,8%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa của Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước, tái cơ cấu nợ công, duy trì tăng trưởng thị trường chứng khoán, vận hành thị trường trái phiếu ổn định minh bạch. Định hướng điều hành chính sách tài khóa thời gian tới sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hỗ trợ thiết lập một môi trường vĩ mô bền vững và tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính tác tại Sở GDCK London.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính tác tại Sở GDCK London.

Về hợp tác Việt Nam – Anh trong lĩnh vực thị trường vốn, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao đầu tư của Vương Quốc Anh vào Việt Nam và khẳng định: Các doanh nghiệp Anh là nhà đầu tư tích cực trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu Việt Nam.

Đối với lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Anh thông qua Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã bắt đầu triển khai từ năm 2012 và đã được gia hạn giai đoạn mới từ năm 2018 đến năm 2021, với các nội dung về: (i) Công tác quản lý và phát triển thị trường trái phiếu; (ii) Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển tài trợ tài chính xanh; (iii) Tái cơ cấu và phát triển thị trường tài chính, phát triển cơ sở nhà đầu tư và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài và (iv) Phát triển và áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ngài Đại sứ Anh tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn tại Sở GDCK London.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ngài Đại sứ Anh tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn tại Sở GDCK London.

“Hoạt động hỗ trợ của Vương Quốc Anh cho Bộ Tài chính Việt Nam rất thiết thực và hiệu quả, vừa hỗ trợ Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý về thị trường vốn theo thông lệ quốc tế, vừa thúc đẩy các doanh nghiệp Anh tham gia thị trường vốn Việt Nam”, nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn Ngài Philip Hammond và Ngài Đại sứ Anh tại Việt Nam với vai trò và ảnh hưởng của mình, sẽ tiếp tục ủng hộ Bộ Tài chính Việt Nam để thực hiện có hiệu quả hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính.

Cũng trong chiều ngày 3/7/2019 (giờ London), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London. Tham dự sự kiện này còn có Ngài Gareth Ward - Đại sứ Anh tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh... Tại đây, lãnh đạo hai bên đã thông tin chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, như các vấn đề: Nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển thị trường cổ phiếu, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp...

Theo chương trình, sáng ngày 4/7/2019 (theo giờ London), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ khai mạc và chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Mansion House, Khu Tài chính London.