Bộ trưởng Vương Đình Huệ khen thưởng thành tích đột xuất cán bộ hải quan

Nghi Kiều

(Tài chính) Ngày 24/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 2654/QĐ-BTC tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và cá nhân ông Lê Thành Hiến, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan do đã lập thành tích đột xuất trong công tác điều tra phát hiện và tổ chức bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3/2012 và tỉnh Hòa Bình vào tháng 4/2012, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Danh sách tặng bằng khen tại Quyết định còn có 2 cá nhân là  Ông Nguyễn Văn Trí, Công chức Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Ông Phạm Thành Công, Công chức Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan do đã lập thành tích đột xuất trong công tác điều tra phát hiện và tổ chức bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý tại địa bàn tỉnh Hòa Bình vào tháng 4/2012

Được biết trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh với đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý dạng đá từ Campuchia về tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau quá trình điều tra, theo dõi sự hoạt động và di chuyển của các đối tượng trong đường dây, hồi 16 giờ ngày 09/3/2012, tại khu vực nhà thờ Chợ Quán, đường Trần Bình Trọng thuộc phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý (Đội 5) đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố tổ chức bắt quả tang 03 đối tượng đang vận chuyển trái phép 11 gói ma tuý dạng đá, có tổng trọng lượng là 1,1 kg.

Ngay tiếp theo thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý tại Tp. HCM nói trên, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý (Đội 5) đã tiếp tục lập thành tích xuất sắc khi  phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Nội ) tổ chức mai phục và đã bắt quả tang 03 đối tượng thuộc đường dây buôn bán ma tuý  từ Lào vào Việt Nam, sau đó chờ thời cơ đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, các đối tượng này (đều là người dân tộc Mông) đang vận chuyển trái phép qua biên giới 30 bánh Heroin có tổng trọng lượng là 10 kg, cùng một số tang vật liên quan khác. Hiện Hồ sơ, tang vật cùgn các đối tượng vi phạm được bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ là một trong những vị lãnh đạo rất quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng. Trước đó, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng đã từng tặng bằng khen đột xuất cho nhiều cá nhân và tập thể trong ngành Tài chính nhờ những thành tích trong công tác chuyên môn. Chính nhờ những động viên, khen ngợi kịp thời của người đứng đầu ngành Tài chính, nên cán bộ toàn ngành đều luôn cố gắng ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nêu cao và phát huy nét son của ngành Tài chính - "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư".