BUV gây quỹ học bổng nuôi dưỡng tài năng Việt

PV.

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vừa công bố quỹ học bổng có giá trị lên đến 34 tỷ đồng dành cho học sinh và sinh viên Việt Nam có thành tích học tập, năng khiếu xuất sắc.

Quỹ học bổng bao gồm nhiều chương trình riêng biệt, hướng đến đa dạng đối tượng học sinh, sinh viên Việt Nam. Tùy vào từng chương trình học bổng và thành tích (học thuật và tài năng) của học sinh, sinh viên, mỗi suất học bổng có giá trị từ 85 triệu đồng đến trên 700 triệu đồng (tương đương 100% học phí).

Không chỉ mong muốn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc, BUV triển khai quỹ học bổng khuyến học còn nhằm mục đích nuôi dưỡng và biến giấc mơ học tập trong ngôi trường đại diện cho giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam của nhiều bạn trẻ.

Năm 2018, cơ sở Ecopark sẽ chính thức đi vào hoạt động sau khi kết thúc Giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư lên tới 25 triệu đô. Trong tương lai, sau khi hoàn thiện trên tổng diện tích 6,5 ha, cơ sở Ecopark sẽ đáp ứng hơn 7.000 sinh viên theo học.

Ông Chris Jeffery, Giám đốc Học vụ BUV cho biết: BUV mong muốn chung tay mở cánh cửa dẫn tới chân trời giáo dục chuẩn Anh Quốc cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Thí sinh ứng tuyển có thể lựa chọn các chuyên ngành hiện có trong chương trình đào tạo của BUV như: Quản trị Kinh doanh quốc tế, Quản trị Marketing, Tài chính Kế toán, Quản trị Du lịch, Tài chính ngân hàng, Tài chính và kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên Việt Nam cũng có thể thử sức với các khối ngành mới dự kiến khai trương trong năm 2018 là: Quản trị khách sạn - Sự kiện, Thiết kế và lập trình game, Quản trị an ninh mạng, Thiết kế đồ họa.

“Quỹ học bổng vừa ra mắt của BUV sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận của người trẻ Việt Nam với nền giáo dục Anh Quốc tân tiến ngay trên đất nước mình. Hoạt động cần được nhân rộng và triển khai rộng rãi để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong tương lai”, ông Steph Lysaght, Phó Đại sứ Anh tại Hà Nội chia sẻ.