Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi:

Các cơ quan báo chí đóng góp vào thành công chung của ngành Tài chính

Gia Hân

Chiều 19/01/2024, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý IV/2023. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi họp báo.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các quan thông tấn, báo chí nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới. Ảnh: Gia Hân
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các quan thông tấn, báo chí nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới. Ảnh: Gia Hân

Tham dự buổi họp báo có bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên Giáo Trung ương), ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thông tin kịp thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ chính sách của ngành Tài chính

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ cảm ơn sự phối hợp, đồng hành có hiệu quả của các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với Bộ Tài chính trong thời gian qua. Nhờ đó, Bộ Tài chính có đủ điều kiện để thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt trong triển khai nhiệm vụ của ngành Tài chính trong năm 2023.

“Thời gian qua, công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Tài chính và các cơ quan, thông tấn báo chí đã được triển khai nghiêm túc, phù hợp với từng đơn vị cụ thể. Các đồng chí phóng viên đã cùng Bộ Tài chính chủ động phối hợp tuyên truyền những vấn đề mới phát sinh với nhiều hình thức đa dạng. Nhờ đó, những thông tin cập nhật, mang tính thời sự, sự kiện quan trọng của ngành Tài chính luôn được đăng tải kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, giúp người dân, doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ, ủng hộ những chính sách của ngành Tài chính”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, năm 2023, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đã chủ động đẩy mạnh công tác xây dựng chính sách, pháp luật nhằm sớm đưa các giải pháp tài chính vào thực tiễn cuộc sống.

Về tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN), Thứ trưởng cho biết, thu NSNN đạt được kết quả tích cực với tổng số thu NSNN năm 2023 đạt trên 1.700 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so dự toán. Thứ trưởng nhấn mạnh, kết quả thu NSNN nêu trên càng có nhiều ý nghĩa khi Chính phủ thực thi chính sách tài chính hỗ trợ người dân và doanh nghiệp với quy mô khoảng 700 nghìn tỷ đồng từ trong suốt giai đoạn từ năm 2020 đến nay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng điều hành và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khác như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; Đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc; Tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác công khai, thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN; Tăng cường quản lý nhà nước để ổn định, phát triển đồng bộ, lành mạnh, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bảo hiểm…

Thứ trưởng khẳng định, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn báo chí, tăng cường cung cấp thông tin, đối thoại nhiều hơn với báo chí.

“Các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt hơn nữa chức năng phản biện đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, thông qua đó phản ánh, đề xuất, kiến nghị để tìm ra giải pháp tốt nhất cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước giao", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn. 

 

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông chúc mừng những kết quả đạt được trong năm 2023 của Bộ Tài chính. Ảnh: Gia Hân
Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông chúc mừng những kết quả đạt được trong năm 2023 của Bộ Tài chính. Ảnh: Gia Hân

Dự và phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông chúc mừng Bộ Tài chính với những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua. Ông Lợi cho biết, năm 2023, công tác thông tin tuyên truyền về ngành Tài chính đạt được rất nhiều thành tựu. Trong đó, theo thống kê của Cục Báo chí từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, các cơ quan thông tấn, báo chí đã có 1.062.376 tin, bài, phóng sự về lĩnh vực tài chính. Những con số này cho thấy sự quan tâm đặc biệt và tầm quan trọng của thông tin lĩnh vực tài chính trong đời sống xã hội.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, ông Đặng Khắc Lợi cho rằng, Bộ Tài chính cần chủ động đổi mới phương thức truyền thông để thông tin tuyên truyền mọi mặt của Ngành một cách toàn diện, minh bạch, hiệu quả. Đặc biệt, Bộ cần đánh giá, dự báo các nội dung có tác động lớn đến xã hội để chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí, nhất là những cơ chế, chính sách chuẩn bị ban hành nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hoàn thành thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm trước Tết Nguyên Đán

Thông tin với phóng viên tại buổi họp báo về lĩnh vực bảo hiểm, ông Doãn Thanh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Bộ Tài chính đang hoàn thiện kết luận thanh tra và hoàn thành việc thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023 trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.

Về kế hoạch thanh tra năm 2024, ông Doãn Thanh Tuấn cho biết, ngày 27/11/2023, Bộ trưởng Tài chính đã phê duyệt kế hoạch thanh tra 6 doanh nghiệp. Đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra theo kế hoạch được thông qua.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của doanh nghiệp xăng dầu được các phóng viên đề cập tại buổi họp báo, ông Mai Sơn -  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thông tin, hiện có gần 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn nợ thuế, trong đó phần lớn thuế bảo vệ môi trường. Hiện nay, việc quản lý thuế theo nguyên tắc doanh nghiệp tự tính, tự nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế kiểm tra, giám sát, đôn đốc kê khai, nộp. Tổng cục Thuế đã đôn đốc thu hồi nợ thuế của doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp xăng dầu nói riêng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Gia Hân
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Gia Hân

Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp nợ thuế, ông Mai Sơn nhấn mạnh, năm 2024, ngành Thuế tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính và cơ sở kinh doanh. Theo Tổng cục Thuế, tình trạng đa số doanh nghiệp đưa tài sản đảm bảo vay vốn gây ra khó khăn trong thu hồi nợ thuế. 

Yêu cầu các đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm kết luận thanh tra

Liên quan đến Quỹ bình ổn giá, ông Phạm Văn Bình – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu rà soát, báo cáo tổng thể. Cụ thể, Bộ Tài chính đã đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng như rà soát tổng thể để đảm bảo chi đúng quy định, trong quá trình rà soát có phát sinh điều chỉnh thì phải điều chỉnh kịp thời. Song song với đó, Bộ Tài chính cũng đã báo cáo để phối hợp với các bộ, các đơn vị liên quan thực hiện tổng thể theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Trong đó có các nội dung liên quan đến số dư quỹ, sử dụng quỹ, kết chuyển đúng quy định… Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầy đủ các kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Gia Hân
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Gia Hân

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các quan thông tấn, báo chí và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, hợp tác trong năm mới.