Cấp gần 35,7 nghìn tấn gạo cho học sinh khó khăn

Theo daibieunhandan.vn

Vừa qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức họp báo chuyên đề với nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Đinh Dậu và hỗ trợ học sinh năm học 2016 - 2017.

Toàn cảnh buổi Họp báo.
Toàn cảnh buổi Họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, kết thúc Học kỳ I năm học 2016 - 2017, đơn vị đã xuất cấp gần 35.657.500kg gạo cho các 539.736 học sinh vùng khó khăn được hưởng chính sách Hỗ trợ gạo theo quy định tại Nghị định 116 Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ra quyết định hỗ trợ gạo tạm ứng 2 tháng đầu học kỳ I để các em có gạo ăn ngay, giúp nhà trường, địa phương và gia đình học sinh giảm bớt khó khăn về lương thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các em yên tâm đến trường. Dự kiến đợt cấp phát gạo đợt 2 tới đây, sẽ có 29.215.179kg gạo hỗ trợ cho 487.159 học sinh

. Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II  năm học 2016 - 2017, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ triển khai thực hiện cấp gạo cho các địa phương để kịp thời hỗ trợ học sinh.

Cũng theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, đơn vị đã cấp phát 14.114,075 tấn gạo lấy từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 17 tỉnh, thành trên cả nước theo 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Đối tượng được hỗ trợ là những hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, hỏa hoạn mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đánh giá, trong năm 2016, do thiên tai diễn biến phức tạp, hạn hán, mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc hỗ trợ kịp thời của Chính phủ đã góp phần giúp những gia đình khó khăn đón Tết no đủ, nghĩa tình.