Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba


Tối 20/4 theo giờ Việt Nam, tại Nhà Quốc hội Cuba - Capitolio, thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã tiến hành hội đàm. Trong bầu không khí đồng chí anh em và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã chia sẻ về tình hình mỗi nước gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba, cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Cuba ngay sau khi cuộc Tổng tuyển cử Cuba thành công tốt đẹp và bầu ra Ban lãnh đạo mới. Chuyến thăm là dấu mốc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương đoàn kết anh em Việt Nam - Cuba, đặc biệt nhân dịp Cuba kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Bãi biển Giron và Tuyên bố tính chất XHCN của Cách mạng Cuba (tháng 4/1961), 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada (tháng 7/1953) và hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9/1963), 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 9/1973). 

Chủ tịch Quốc hội Cuba đặc biệt nhấn mạnh, đánh giá cao thành phần Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gồm lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách các lĩnh vực hợp tác quan trọng hiện nay của hai nước; đồng thời đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong kiểm soát đại dịch, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, hỗ trợ vô tư, trong sáng đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay qua những lần thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội Cuba về sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo thể thiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Cuba đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Chính quyền nhân dân Khóa X, phiên họp lập hiến bầu và phê chuẩn Ban Lãnh đạo Nhà nước và Chính Cuba phủ nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 19/4/2023; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng Nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Cuba sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả mới trên con đường bảo vệ và xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đồng chí Esteban Lazo Hernández được sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tiếp tục bầu giữa chức Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba và mời Chủ tịch Quốc hội Cuba sớm trở lại thăm Việt Nam.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam” đến Chủ tịch Quốc hội Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn Cuba đã cử chuyên gia y tế sang giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19, tặng thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 và cung cấp 5 triệu liều vaccine Abdala.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: Doãn Tấn

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước sự phát triển sinh động và thực chất của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp thời gian qua. Quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, đoàn kết gắn bó tin cậy giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển, duy trì thường xuyên và linh hoạt đối thoại ở cấp cao nhất, trên cả ba kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, Quốc hội và đối ngoại Nhân dân.

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp được quan tâm thúc đẩy theo hướng thực chất và hiệu quả. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển tích cực, đa dạng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp và an ninh lương thực, sản xuất hàng tiêu dùng, năng lượng sạch…  

Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được củng cố trên tinh thần đồng chí, anh em. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và giữa các cấp Trung ương, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đa dạng.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác gồm Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Đối thoại chính sách giữa hai Bộ Quốc phòng và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội đã được thiết lập nhân dịp này.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước; triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản tại Cuba. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như công nghệ sinh học, y tế, xây dựng hạ tầng du lịch… Tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp và giám sát; chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô, tài chính, ngân hàng tiền tệ, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và các lĩnh vực hai Quốc hội cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố và làm đa dạng, hiệu quả hơn nữa quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí phối hợp chặt chẽ liên quan các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9/1963), 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 9/1973) tại thành phố Santiago de Cuba và tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình; qua đó tiếp tục vun đắp, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa hai nước, di sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã thông báo quyết định tặng Nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo, trao tượng trưng máy tính bảng tặng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của Cuba (Quốc hội ta tặng 300 máy tính bảng). Các bộ, ngành Việt Nam cũng có quà tặng các đối tác phía Cuba.

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác: Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa hai Bộ Xây dựng; Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa hai Bộ Tư pháp; Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba; Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương đoàn TNCS Cuba giai đoạn 2023-2028; Thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Prensa Latina của Cuba.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn