Công đoàn Bộ Tài chính tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Gia Hân

Sáng ngày 11/01/2023, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính, kỳ họp thứ XII, khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời, tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Gia Hân
Ông Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính; ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cùng các đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận thuộc và trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Thường xuyên quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Bộ Tài chính năm 2022, bà Ngô Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cùng với nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và lao động (CBCCVCLĐ) ngành Tài chính đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến hết năm 2022 đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, vượt 27,8% so dự toán, tăng 15% so thực hiện năm 2021. Chi NSNN đáp ứng được các nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh. Bội chi NSNN được kiểm soát trong phạm vi Quốc hội quyết định (khoảng 4%GDP,  bao gồm bội chi Chương trình phục hồi), góp phần giảm nợ công xuống còn 38%GDP, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Các cấp Công đoàn Bộ Tài chính thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ; tích cực triển khai “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Công đoàn Bộ Tài chính và các công đoàn cơ sở tổ chức tốt các ngày lễ, tết cho cán bộ, đoàn viên trong không khí phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, mắc bệnh dài ngày, bệnh hiểm nghèo; Tổ chức tặng quà đoàn viên vào dịp Tết Dương lịch, Âm lịch, Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân năm 2022 (tháng 5/2022)...

Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Hân
Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Cùng với đó, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn cũng được các cấp công đoàn luôn coi trọng.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và công đoàn các cấp trực thuộc đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn. Nội dung tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước, Ngành và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng thời, chú trọng vận động, động viên cán bộ, đoàn viên của cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tài chính được giao, đảm bảo về thời gian, nội dung, chất lượng.

Trong thực hiện phong trào thi đua năm 2022, Công đoàn Bộ Tài chính đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng các đợt phát động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Duy trì phong trào thi đua 8 giờ làm việc chất lượng, hiệu quả; Thực hiện văn minh công sở và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Song song với những kết quả đạt được trên, Công đoàn Bộ Tài chính thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp nhằm xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm 2022, Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn với sự tham gia của 232 cán bộ, đoàn viên làm công tác công đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.

Ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Hân
Ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn, Công đoàn Bộ và công đoàn các cấp đã căn cứ vào tình hình thực tế của công đoàn đơn vị xây dựng chương trình công tác phù hợp với mô hình tổ chức. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đoàn viên và phát triển đảng, bồi dưỡng giới thiệu trên 300 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2022.   

Chánh văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong năm 2022, với tư cách là Trưởng Khối Thi đua I, Công đoàn Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với Công đoàn các Bộ trong khối tổ chức các hoạt động phong trào chung và phát động, thực hiện phong trào thi đua trong Khối đạt nhiều kết quả tốt.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Thông qua hoạt động kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra nắm bắt và lắng nghe đoàn viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình để có hướng giải quyết một cách thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn. Các ý kiến về quyền lợi đoàn viên, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Tại Hội nghị tổng kết, phát biểu ý kiến đóng góp hoàn thiện Báo cáo tổng kết Công đoàn Bộ Tài chính, đại diện các tổ chức công đoàn trực thuộc đều cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo tổng kết và đề nghị Công đoàn Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để các cấp công đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn đánh giá cao những kết quả trong công tác công đoàn, góp phần quan trọng vào triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính trong năm 2022.

Các cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Ảnh: Gia Hân  
Các cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Ảnh: Gia Hân  

Nhấn mạnh việc triển khai nhiệm vụ công đoàn trong năm 2023, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân cho biết, Công đoàn Bộ cần tiếp tục bám sát chương trình công tác đã đề ra trong năm 2023, tập trung chỉ đạo, động viên toàn thể CBCCVCLĐ đoàn kết, đồng lòng, lao động cần cù và sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên công đoàn, để kịp thời có hướng giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn. Đồng thời, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo cho người lao động, phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên trong các hoạt động, tập trung nguồn lực và hướng mạnh các hoạt động hướng về cơ sở. Nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh, 2023 là năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXVI Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028. Do đó, Công đoàn Bộ Tài chính cần tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức Đại hội; chuẩn bị tốt các văn kiện, nhân sự và các điều kiện vật chất để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI Công đoàn Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Công đoàn Bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2022, ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam chia sẻ: “Năm 2022 dù đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thách thức, nhưng Công đoàn Bộ Tài chính đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn Bộ Tài chính như đầu tàu của công đoàn các Bộ, đã luôn gương mẫu, hoạt động hiệu quả, góp phần đưa tổ chức công đoàn phát triển.”

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Gia Hân
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Về triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Bộ Tài chính cần đẩy mạnh chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ. Đồng thời, tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chức năng của tổ chức công đoàn, triển khai kịp thời các chủ trương của Công đoàn cấp trên đến các cấp công đoàn trực thuộc; nỗ lực thực hiện tốt việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn...

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác công đoàn trong năm 2022.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, bà Ngô Thị Nhung – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ đã thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2023 trong CBCCVCLĐ các cấp Công đoàn Bộ Tài chính với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023”.