Công đoàn Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

PV.

Sáng 19/7/2022, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XI khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi; phong trào thi đua xây dựng Cơ quan và Tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi; phong trào thi đua xây dựng Cơ quan và Tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam, ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cùng đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận thuộc và trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Công đoàn Bộ Tài chính nỗ lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết

Báo cáo tại Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc cho biết, trong 06 tháng đầu năm, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và sự ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị, cùng với sự đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cấp Công đoàn Bộ đã đề ra các chương trình, mục tiêu, kế hoạch, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ. 

Trong 6 tháng đầu năm, cán bộ, công chức, viên chức và lao động toàn ngành Tài chính đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao phó, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán (tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2021), chi NSNN ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán.

Các cấp đã kịp thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong các đơn vị, qua đó, kiến nghị, đề nghị với người sử dụng lao động thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật đối với người lao động như: ký kết hợp đồng lao động, quy chế trả lương, tham gia BHXH, BHYT, khám sức khoẻ định kỳ và mua bảo hiểm tai nạn cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động, các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Trong thời điểm 6 tháng đầu năm khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường và cả nước tập trung thực hiện các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch, Công đoàn Bộ Tài chính các cấp, công đoàn trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cấp công đoàn Bộ Tài chính đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, hỗ trợ trực tiếp đến người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc trình bày báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc trình bày báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện công tác xã hội năm 2022, Công đoàn Bộ Tài chính đã phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng 100 suất quà tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân lao động khó khăn trên địa bàn Hà Nội; Phối hợp Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình, sở Tài chính tỉnh Bắc Giang và chính quyền địa phương tổ chức thăm, tặng 600 suất quà tết cho 600 gia đình chính sách, hộ nghèo ở 6 xã của huyện đặc biệt khó khăn tại Hòa Bình, Bắc Giang; Thăm hỏi, tặng quà 206 đoàn viên gặp khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo trong dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Báo cáo tại Hội nghị về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, ông Dương Thanh Hiền – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tài chính cho biết, 06 tháng đầu năm 2022 Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra 06 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó có 01 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2021 tại Công đoàn Bộ và 05 cuộc giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của 05 công đoàn cơ sở thành viên thuộc Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tiến hành kiểm tra được 22 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chia sẻ về hoạt động của đơn vị công đoàn trực thuộc, bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế cũng bày tỏ rằng, thời gian qua, với sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tài chính,  Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức hiệu quả các hoạt động nữ công, đặc biệt là các buổi tọa đàm nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng làm chủ công việc, cuộc sống và gia đình cho các cán bộ nữ; đồng thời, động viên chị em phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoạt động công đoàn. Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế Hoàng Thị Lan Anh cũng đề nghị Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác công đoàn, tích cực tổ chức các Hội nghị, tọa đàm để chia sẻ với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những vấn đề thời sự, những vấn đề cần quan tâm.

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đến dự và phát biểu tại Hội nghị.
Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan tới dự và bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm của Công đoàn Bộ Tài chính, đồng thời, ông Trần Tuấn Anh cũng cho biết, Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan luôn tập trung chăm lo đời sống, động viên tinh thần cán bộ, công chức, người lao động; chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo gắn với trách nhiệm trong hoạt động công đoàn, phù hợp với thực tiễn đơn vị và quy định của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan Trần Tuấn Anh đề nghị Công đoàn Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để các cấp công đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022.

Tiếp tục bám sát kế hoạch,  phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Công đoàn Bộ Tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Văn Đông – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Bộ Tài chính là công đoàn cấp trên cơ sở có số lượng đoàn viên lớn trong hệ thống công đoàn viên chức Việt Nam. Trong thời gian qua, Công đoàn Bộ Tài chính đã luôn bám sát nhiệm vụ, chức năng của tổ chức công đoàn, triển khai bài bản, kịp thời mọi chủ trương của Công đoàn cấp trên đến công đoàn trực thuộc, thu được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Đông đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn Bộ Tài chính và các công đoàn trực thuộc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022. Thứ trưởng Vũ Thị Mai bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết của tập thể đoàn viên Công đoàn Bộ Tài chính trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai yêu cầu Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi là lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là các lợi ích chính trị, tinh thần. Đồng thời, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo Công đoàn Bộ Tài chính tiếp thu những ý kiến của Ông Nguyễn Văn Đông – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam, đưa vào chương trình công tác 6 tháng để quán triệt, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức trao Quyết định khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.