Cục thuế TP. Hà Nội: Xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động

T. Trang

Ngày 15/1/2016, Cục thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2015, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016, báo công Danh hiệu Anh hùng Lao động. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng toàn thể cán bộ, công chức Cục thuế Hà Nội qua các thời kỳ.

Ông Hà Minh Hải – Cục trưởng Cục thuế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Ông Hà Minh Hải – Cục trưởng Cục thuế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Thái Dũng Tiến – Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội chia sẻ, năm 2015, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Cục thuế TP. Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuát sắc công tác thuế năm 2015. Theo đó, tổng thu ngân sách tính cân đối thực hiện 141.653 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán pháp lệnh, tăng 19,7% so với năm 2014; 30/30 đại bàn quận, huyện, thị xã đều hoàn thành vượt mức dự toán.

Cục đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm thiểu thời gian, chi phí hành chính của cơ quan thuế và chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Tính đến ngày 31/12/2015, đã có 98,6% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng, chiếm gần 20% tổng số doanh nghiệp cả nước.

Những thành công trên có được là nhờ sự chủ động của Cục thuế trong việc xây dựng Chương trình công tác, đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp công tác thuế năm 2015 để tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2015. Ghi nhận những nỗ lực ấy, Cục thuế TP. Hà Nội đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen đột xuất của UBND Thành phố, Công an Thành phố, của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tổng cục Thuế cho các tập thế, cá nhân trong Cục. Đặc biệt, ngày 02/12/2015 vừa qua, Cục thuế Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chúc mừng những thành tích mà Cục thuế Thủ đô đã đạt được và khẳng định: “Cục thuế TP. Hà Nội đã có những đóng góp lớn vào thành công chung của ngành Tài chính.”

Phát huy truyền thống đoàn kết

Ông Hà Minh Hải – Cục trưởng Cục thuế Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị, lấy những thành công trong năm 2015 làm động lực, Cục thuế TP. Hà Nội đã chủ động đề ra 5 nhiệm vụ trong tâm, 2 khâu đột phá, 6 nhóm giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2016.

Theo đó, Cục sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đảm bảo thu đúng, thu đu, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2016 đã được Bộ Tài chính, HĐND, UBND Thành phố giao.

Để làm được điều này, Cục sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho donah nghiệp; chủ động tham mưu, kiến nghị cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục ổn định sản xuất, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo, Cục cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí thuân thủ cho cả người nộp thuế và cơ quan Thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nhấn mạnh, Cục thuế Hà Nội cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo mỗi cán bộ công chức thuế có đầy đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, luôn công tâm, khách quan, phục vụ tốt người nộp thuế. Đoàn kết, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, xây dựng cơ quan thuế văn minh – hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, Cục trưởng Hà Minh Hải khẳng định, toàn Cục sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo theo đúng tuyên ngôn của ngành thuế : “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”.