Điểm lại thông tin tài chính-kinh tế thế giới tuần từ 21-27/11/2016

PV.

Tạp chí Tài chính điểm lại các thông tin nóng hổi về diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu tuần qua (từ ngày 21-27/11/2016).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng trưởng GDP của các nước OECD đạt 0,6% trong quý III/2016

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong quý III/2016, tốc độ tăng trưởng GDP của các nước OECD đạt 0,6%, cao gấp 2 lần so với mức tăng 0,3% trong quý 2 và 1,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, GDP của Hoa Kỳ tăng từ 0,4% trong quý 2 lên 0,7%; Nhật Bản tăng từ 0,2% lên 0,5%; Italy tăng từ 0% lên 0,3%; Pháp tăng từ -0,1% lên 0,2%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP của Anh và Đức chậm lại, lần lượt ở mức 0,5% và 0,2%, thấp hơn so với mức tăng 0,7% và 0,4% trong quý II/2016.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt đều tăng điểm

Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính đều tăng điểm trong tuần qua do tâm lý lạc quan từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, các nhà đầu tư kỳ vọng vào những đề xuất thúc đẩy kinh tế của tân Tổng thống như: Chương trình cắt giảm thuế doanh nghiệp, bãi bỏ các quy định về tài chính và môi trường sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế...

Tính chung, cả tuần (21 - 25/11/2016), chỉ số Dow Jones; S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1,5%; 1,4% và 1,5% so với chốt phiên giao dịch cuối của tuần trước (18/11/2016).

Trong ngày giao dịch cuối tuần (25/11/2016) so với phiên giao dịch hôm trước, các chỉ số: Dow Jones đạt 19.152,14 điểm, tăng 0,36%; S&P 500 đạt 2.213,33 điểm, tăng 0,39%; Nasdaq Composite đạt 5.398,92 điểm, tăng 0,3%.

11 tỷ USD cổ phiếu và trái phiếu đã chạy khỏi các thị trường mới nổi ở châu Á

Theo Bloomberg, từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ (09/11) đến ngày 18/11, các quỹ toàn cầu đã bán ròng khoảng 11 tỷ USD cổ phiếu và trái phiếu tại các thị trường mới nổi ở châu Á, do các chính sách kinh tế dự kiến của ông Trump đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn và đồng USD tăng giá mạnh.

Trong đó: Ấn Độ bán 1,5 tỷ USD trái phiếu và 1,4 tỷ USD cổ phiếu (09 - 17/11); Thái Lan 2,3 tỷ USD trái phiếu và 534,3 triệu USD cổ phiếu (09 - 18/11); Indonesia 1 tỷ USD trái phiếu (09 - 16/11) và 444,2 triệu USD cổ phiếu (09 - 18/11); Hàn Quốc là 25.500 USD trái phiếu (9 - 17/11) và 949,1 triệu USD cổ phiếu (09 - 18/11); Philippines 170,6 triệu USD cổ phiếu (09 - 18/11)...

Tỷ giá trung tâm của đồng NDT tăng điểm

Theo Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc, ngày 22/11, tỷ giá trung tâm của đồng NDT tăng 206 điểm cơ bản lên 6,8779 NDT/USD, kết thúc 12 ngày giảm liên tiếp, phản ánh đúng nhận định của thị trường là đồng NDT sẽ không giảm giá mạnh và kéo dài so với đồng USD, do Trung Quốc có nền tảng kinh tế vững chắc, thặng dư tài khoản vãng lai và dự trữ ngoại tệ dồi dào.

Cam kết tránh hạ giá đồng tiền nội địa nhằm tăng tính cạnh tranh trong thương mại quốc tế

Tại Hội nghị APEC ngày 20/11, Lãnh đạo các nước châu Á - Thái Bình Dương đã cam kết mở cửa thị trường, chống lại các hình thức của chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp, nhân tố ảnh hưởng đến thương mại tự do, cản trở sự phục hồi cũng như phát triển của kinh tế thế giới.

Đồng thời, các nước cũng cam kết tránh hạ giá đồng tiền nội địa nhằm tăng tính cạnh tranh trong thương mại quốc tế.