Đội Điều tra Hình sự hải quan chính thức hoạt động

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 12/9, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ ra mắt và triển khai hoạt động Đội Điều tra hình sự (Đội 7) thực hiện theo Quyết định 1399/QĐ-BTC (20/6/2016) của Bộ Tài chính. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tới dự, phát biểu chỉ đạo.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình (đứng thứ tư, bên phải) tặng hoa và giao nhiệm vụ cho đội 7. Nguồn: PV.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình (đứng thứ tư, bên phải) tặng hoa và giao nhiệm vụ cho đội 7. Nguồn: PV.

10 cán bộ, công chức của Đội 7 gồm: đội trưởng, 2 đội phó và 7 cán bộ, công chức, có nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận và xử lý các vụ án có dấu hiệu hình sự do Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện.

Ngoài ra, Đội 7 còn có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, lãnh đạo Tổng cục Hải quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực hải quan tại các cục hải quan địa phương.
 
Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình cho hay, việc thành lập Đội 7, có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; đưa công tác điều tra các vụ việc của lực lượng hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu, đạt hiệu quả hơn nữa.

Được biết, trong 8 tháng của năm 2016, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố hình sự 12 vụ việc buôn lậu có tính chất nghiêm trọng./.