Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn đảo ngược, chứng khoán châu Á giảm

TheoThanh Long/CNBC, Reuters/ndh.vn

Trong phiên sáng 29/8, đường cong lợi suất giữa trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm tiếp tục giảm sâu sau khi chạm đáy 12 năm trong phiên 27/8.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 0,35% trong phiên sáng 29/8. Hầu hết thị trường chứng khoán lớn trong khu vực đều giảm. 

Tại Trung Quốc, Shanghai Composite và Shenzhen Composite lần lượt giảm 0,4% và 0,3%. Hang Seng của Hong Kong cũng mất 166 điểm, tương đương gần 0,6%. 

Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc lần lượt giảm 0,5% và 0,2%. Tại Nam Á, ASX 200 giảm 0,2% và NZX 50 giảm chưa tới 0,1%. 

Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn đảo ngược, chứng khoán châu Á giảm - Ảnh 1

Giới đầu tư tiếp tục giao dịch với tâm lý thận trọng khi thị trường trái phiếu vẫn phát đi tín hiệu cảnh báo suy thoái. Ảnh: Reuters

Chứng khoán châu Á giảm trong bối cảnh đường cong lợi suất trái phiếu vẫn ở thế ngược trong phiên giao dịch 28/8 tại thị trường Mỹ. 

Giới đầu tư tiếp tục giao dịch với tâm lý thận trọng khi thị trường trái phiếu vẫn phát đi tín hiệu cảnh báo suy thoái. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm xuống thấp kỷ lục ở 1,907% trong phiên 28/8. 

Đường cong lợi suất giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 2 năm tiếp tục giảm sâu sau khi chạm đáy 12 năm trong phiên trước đó. Lợi suất trái phiếu 10 năm và 2 năm hiện lần lượt là 1,4475% và 1,488%. 

Giới đầu tư cũng tiếp tục chờ đợi tin tức mới từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trong bài phỏng vấn mới nhất với Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết quan chức thương mại 2 bên vẫn sẽ gặp mặt đàm phán nhưng không nói rõ liệu vòng đàm phán đầu tháng 9 có diễn ra như dự kiến hay không.