(Tài chính) Sau khi ấm lên khoảng 4 tháng đầu năm, gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) lại có dấu hiệu trầm lắng, thanh khoản và giao dịch sụt giảm.
(Tài chính) Ngay như người thu nhập trung bình trở xuống, không phải ai cũng may mắn được tiếp cận các dự án thuộc diện “phủ sóng” của gói 30.000 tỷ đồng. Đáng nói, nhiều người trong số khách hàng “lỡ cỡ” này, chưa bao giờ nguôi ngoai giấc mơ thổ cư tại Thủ đô.
(Tài chính) Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo cụ thể về hai sản phẩm sữa của hãng Mead Johnson và Abbot được báo chí phản ánh có thay đổi nhãn mác sản phẩm và “lọt” khỏi danh sách bình ổn giá.
(Tài chính) Trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chưa bao giờ vấn đề biển đảo lại "nóng" lên như hiện nay và đây cũng là lúc chúng ta cần đẩy mạnh việc tuyên truyền về biển đảo.
(Tài chính) Kể từ ngày 1/7, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. Nghị định có nhiều bổ sung, điều chỉnh mới nhằm tăng hiệu quả, tính minh bạch, giảm bớt sự phiền hà cho người dân.
(Tài chính) Chia sẻ với các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Cục Thuế Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Thái Dũng Tiến cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng thu nội địa của Cục Thuế Hà Nội đạt 57.571 tỷ đồng, đạt 50,02 dự toán, tăng 5,92% so cùng kỳ năm 2014.
(Tài chính) Ngay từ đầu năm, các ngân hàng đã tung ra hàng loạt gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, thế nhưng, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng mới đi được 1/10 chặng đường. Vì sao vậy?
(Tài chính) Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6/2014 của Văn phòng Chính phủ, ngày 01/7/2014, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ không đồng ý với những đề xuất của Formosa (Đài Loan).
(Tài chính) Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn bỏ sót.
(Tài chính) Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, các nhà hoạch định chính sách đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc Đại suy thoái biến thành Đại khủng hoảng II. Nhưng ngược lại, kéo theo đó là các phản ứng chống toàn cầu hóa, tự do hóa hàng hóa, dịch vụ, vốn, lao động và công nghệ ngày càng dữ dội hơn.