Tiêu điểm ảnh nhỏ

M&A ngân hàng "nóng" dần

M&A ngân hàng "nóng" dần

(Tài chính) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sẽ sáp nhập, hợp nhất (M&A) 6 - 7 ngân hàng trong năm nay và nhiều khả năng có thêm ngân hàng thực hiện M&A ở giai đoạn cuối của Đề án tái cấu trúc, làm lành mạnh hệ thống, giảm bớt số lượng ngân hàng yếu kém, tạo niềm tin cho thị trường.
Nhóm cổ phiếu nào sẽ thu hút dòng tiền?

Nhóm cổ phiếu nào sẽ thu hút dòng tiền?

(Tài chính) Các thông tin về biển Đông liên tục là chủ đề nóng trong tuần qua. Tin “xấu” đã phản ánh vào việc sụt giảm giá quá mạnh trên thị trường, khiến nhiều cổ phiếu về gần ngưỡng hỗ trợ. Sau khủng hoảng này, nhóm cổ phiếu ngành nào sẽ thu hút dòng tiền?
Những bài học kinh nghiệm khi tham gia tố tụng tại Tòa

Những bài học kinh nghiệm khi tham gia tố tụng tại Tòa

(Tài chính) Doanh nghiệp (DN) không đồng tình với quyết định của cơ quan Hải quan và tiến hành khởi kiện ra Toà hành chính là một việc bình thường trong hoạt động tố tụng hành chính. Điều này thể hiện sự dân chủ, bình đẳng giữa cơ quan quản lý và DN. Do vậy, các đơn vị, cán bộ công chức (CBCC) Hải quan cũng cần làm quen với hoạt động này và có sự chuẩn bị kỹ các vấn đề liên quan trước khi ban hành quyết định xử phạt và cũng để bảo vệ được quan điểm của mình trước Toà.
 Chủ đầu tư có đủ năng lực mới được thành lập ban quản lý dự án

Chủ đầu tư có đủ năng lực mới được thành lập ban quản lý dự án

(Tài chính) Ông Vũ Ngọc Nam (ngocnam.cic@...) hỏi: Phòng thuộc UBND huyện được giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng, nhưng Phòng chỉ có 1 cán bộ chuyên ngành xây dựng thì có thể thành lập Ban quản lý dự án không? Phòng này chuyên môn không phải là xây dựng, nhưng là Chủ đầu tư nên phải ký tên, đóng dấu vào bản vẽ thi công, như vậy có được không?
Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

(Tài chính) Trước bối cảnh tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, Liên Bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Bộ luật Hình sự từ năm 1997. Đến năm 2001, Liên Bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) đồng thời xây dựng Luật PCRT. Các năm tiếp theo lần lượt sửa đổi, bổ sung các quy định mới về PCRT và tài trợ khủng bố, hướng tới phát triển hành lang pháp lý hoàn chỉnh về loại tội phạm này.