(Tài chính) Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 23/12, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 6,04%so với tháng 12/2012.
(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt cho biết, năm 2013 tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan từ kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), ở cả 2 công ty bảo hiểm thành viên là Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ (do Tập đoàn nắm 100% vốn).
(Tài chính) Năm 2013 đã đang đi hết những ngày cuối cùng. Bức tranh sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội năm qua cũng đã được khắc họa rõ nét dưới các con số thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
(Tài chính) Bên lề Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành đã trao đổi với báo chí về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
(Tài chính) Thủ tướng có quyền xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền xóa nợ thuế dưới 5 tỷ đồng...
(Tài chính) Cơ quan quản lý giá cho biết, trong năm 2014 sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đầu mối, tổ chức tốt khâu nhập khẩu và cung ứng xăng dầu, bảo đảm không để thiếu nguồn, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng.
(Tài chính) Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê sáng ngày 23/12, Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2013, tình hình doanh nghiệp vẫn rất khó khăn, diễn biến hàng tồn kho vẫn phức tạp.
(Tài chính) Theo nhận định của một số chuyên gia, nền kinh tế nước ta đang dần hồi phục. Theo đà này, năm 2014 và 2015, kinh tế sẽ tăng trưởng khả quan hơn. Thế nhưng, cũng có những nhận định cho rằng hai năm tới, kinh tế sẽ vẫn đi ngang như hiện nay.
(Tài chính) Trong thời gian gần đây, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) xảy ra ngày càng nhiều, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người thụ hưởng bảo hiểm và lợi ích của Nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT chỉ bị xử phạt hành chính với mức phạt quá thấp nên không đủ sức răn đe.