(Tài chính) Chưa đầy tháng nữa là kết thúc năm 2013, số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản sau 11 tháng năm 2013 chỉ đạt khoảng 25,25 tỷ USD. Hầu hết các mặt hàng chiến lược như gạo, cà phê, cao su, tiêu, điều…đều tụt dốc cả về sản lượng, kim ngạch và giá tạo nên những gam màu tương phản.
(Tài chính) Ngoài việc khó khăn về sản xuất, tiêu thụ, ngành thép đang phải đối mặt với việc tìm vốn cho các dự án, nhất là những dự án còn dở dang. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các nhà đầu tư đang băn khoăn có nên tiếp tục đổ vốn vào các dự án thép hay không khi mà nhiều doanh nghiệp (DN) trong ngành đang hoạt động dưới công suất.
(Tài chính) Trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, nguồn nguyên liệu đóng vai trò then chốt. Nếu đã có sản xuất xanh nhưng thiếu đi nguồn nguyên liệu xanh, sạch và an toàn thì sản phẩm cho ra đời chắc chắn sẽ không đáp ứng được yêu cầu xanh.
(Tài chính)Thời hạn tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định mới là từ 60 đến 180 ngày và có thể được gia hạn thời hạn tạm đình chỉ một lần (nhưng không quá 60 ngày) thay vì thời hạn tạm đình chỉ tối đa trước đó là 60 ngày.
(Tài chính) Khi gặp biến động, sự hoài niệm thức dậy, người ta nhớ đến vàng và đưa tiền "trốn" vào vàng. Nhưng vàng vẫn chỉ là thứ kim loại lấp lánh. Với bản chất một đất nước nông nghiệp như nước ta, cha ông xưa đã có câu "mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời" kia mà!
(Tài chính) Ngày 05/12 là một dấu mốc rất quan trọng đối với Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), về mặt pháp lý đây là ngày khai sinh ra Vietlott với việc Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định thành lập số 2933/QĐ-BTC.
(Tài chính) Nhìn nhận cán cân thanh toán quốc tế năm 2013, thặng dư giúp gia tăng nguồn cung ngoại tệ và tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) trong báo cáo đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 11 tháng qua đề xuất, chính sách tỉ giá năm 2014 cần linh hoạt hơn nữa.
(Tài chính) Ngành ngân hàng đang chịu áp lực lãi suất có xu hướng tăng lên, trong khi thị trường lại đang đòi hỏi lãi suất hạ thêm nữa để hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp (DN) trong thời kỳ khó khăn hiện nay.