(Tài chính) Sáng nay, 23/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014. Hội nghị kéo dài đến ngày mai, 24/12.
(Tài chính) Một năm “bình yên” với tỷ giá sắp khép lại và những đồn đoán, kỳ vọng về mức điều chỉnh tỷ giá cho năm 2014 bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về ổn định tỷ giá, yêu cầu tỷ giá năm 2014 chỉ biến động 1 - 2% đã khiến giới đầu cơ tỷ giá không còn đất sống.
(Tài chính) Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Hà Nội cả năm 2013 đạt 162.000 tỷ đồng, trong đó thu thuế xuất nhập khẩu là 11.000 tỷ đồng, thu nội địa: 151.000 tỷ đồng.
(Tài chính) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đã nêu mục tiêu: "Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài".
(Tài chính) Theo danh sách của CNN, Trung Phi tăng trưởng GDP chậm nhất thế giới, Malawi có thu nhập bình quân chỉ hơn 200 USD, còn Nhật Bản đang gánh khối nợ công lên tới 244% GDP.
(Tài chính) Nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thống kê vẫn lớn hơn con số các ngân hàng thương mại công bố. Con số này tại các ngân hàng bùng nổ vào cuối năm đã cho thấy bản chất nợ xấu vẫn còn xấu và bị che giấu.
(Tài chính) Việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là rất quan trọng, sẽ góp phần giúp Chính phủ xem xét đưa ra các chính sách hợp lý; giúp những nhà đầu tư đưa ra các quyết định trong đầu tư cổ phiếu. Bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết về những ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên TTCK (Kỳ I) và đo lường mức độ tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến biến động chỉ số giá chứng khoán VN-Index (Kỳ II).
(Tài chính) "Năm 2014, nếu Việt Nam không thực hiện mạnh mẽ các cải cách thì nền kinh tế sẽ khó có thể thoát khỏi tình trạng "trầm cảm", mà hệ lụy của nó còn là những nguy cơ khác nữa...", chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói như vậy khi trả lời chúng tôi xung quanh các giải pháp về điều hành kinh tế năm 2014.
(Tài chính) Mới đây, tờ New York Times (Mỹ) nhận định thị trường nhà đất Việt Nam đã thoát đáy, với viễn cảnh lạc quan. Vậy, thực tiễn câu chuyện này trong nước ra sao?