(Tài chính) Nhằm tăng tính hấp dẫn cho thị trường trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đang tập trung phát triển sản phẩm mới, đó là chỉ số trái phiếu (Bond index). Kỳ vọng khi đưa vào vận hành, Bond Index sẽ giúp thị trường này tăng tính hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
(Tài chính) Mới đây, Chính phủ đề xuất với Quốc hội nâng trần bội chi năm 2014 từ mức 4,8% lên 5,5% GDP để phục vụ đầu tư. Đề xuất này cho thấy, thực tế nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản đang rất hạn hẹp, đòi hỏi mỗi quyết định đầu tư phải được cân nhắc kỹ để đạt được hiệu quả cao. Thế nhưng, trên khắp cả nước vẫn đang diễn ra cảnh sử dụng vốn đầu tư chưa hiệu quả, gây lãng phí.
(Tài chính) Tình hình tăng trưởng cho vay đến cuối tháng 9 của các ngân hàng vẫn chưa khả quan khi tốc độ tăng dư nợ tín dụng chỉ mới đạt khoảng 6,05%. Như vậy trong 3 tháng còn lại, để đạt được mục tiêu 12%, mỗi tháng tín dụng phải đạt khoảng 2%. Chính vì vậy, hiện nay các ngân hàng đang lao vào một cuộc đua giảm lãi suất vay nhằm tạo ra tính hấp dẫn để kích cầu.
(Tài chính) Điểm tích cực nổi bật trong năm 2013 là các chỉ báo kinh tế vĩ mô đã được cải thiện theo hướng ổn định. Bức tranh chung của nền kinh tế năm 2014 sẽ sáng hơn, đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị phần.
(Tài chính) Thời gian gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra nhận định khá tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2013 và dự báo cho năm 2014.
(Tài chính) Nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) hiện nay đang bị giảm sút, trong khi chi tiêu công lại tăng đều theo các năm khiến thâm hụt ngân sách của Việt Nam ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc cắt giảm chi tiêu công lại không hề dễ dàng.
(Tài chính) Luôn khuyến khích công chức phát huy sáng kiến cải tiến (SKCT) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế là việc làm thường xuyên của lãnh đạo Chi cục Thuế TP. Nha Trang. Trong đó, nhiều SKCT đã ứng dụng thực tế, đạt hiệu quả cao.
(Tài chính) Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, khẳng định thẩm quyền giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ở các lĩnh vực nói chung, trong đó bao gồm cả lĩnh vực tài chính-ngân sách nói riêng; đồng thời quy định cách thức, trình tự, thủ tục và các hình thức giám sát cụ thể. Trong những năm qua, hoạt động giám sát chung của Quốc hội, giám sát tài chính-ngân sách của các cơ quan của Quốc hội được đánh giá cao, đem lại hiệu ứng tích cực trong hoạt động ngân sách nhà nước (NSNN).