Tiêu điểm ảnh to

“Cái khó” bó... kỳ vọng!

“Cái khó” bó... kỳ vọng!

(Tài chính) Việc ra đời Công ty Quản lý tài sản (VAMC) của các tổ chức tín dụng Việt Nam đang mở ra nhiều kỳ vọng giải quyết được “cục máu đông” nợ xấu tại hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, không ít chuyên gia vẫn còn băn khoăn cho rằng, giữa bối cảnh khó khăn hiện nay “cái khó” sẽ bó... kỳ vọng.
Thận trọng trước áp lực

Thận trọng trước áp lực

(Tài chính) Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 đã được Ngân hành Nhà nước (NHNN) ấn định xuống từng ngân hàng, phần lớn xoay quanh mức từ 10% đến 12%, cá biệt có Vietinbank ở mức 13% và một vài ngân hàng thấp hơn mức 10%/năm. Dù vậy, đây vẫn là một áp lực lớn đối với toàn hệ thống trước bối cảnh kinh tế khó khăn…
Nghị định 51/2013/NĐ-CP: Ấn định lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 51/2013/NĐ-CP: Ấn định lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Tiền lương trả cho lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) như thế nào là hợp lý đã trở thành vấn đề được tranh luận nhiều trong thời gian qua. Các luồng ý kiến đưa ra đều chưa được giải đáp thỏa đáng, bởi thực tế còn thiếu hành lang pháp lý quy định cụ thể về vấn đề này. Nghị định 51/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2013, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 sẽ giải đáp vấn đề trên.
Để TPP mang lại những lợi ích kỳ vọng

Để TPP mang lại những lợi ích kỳ vọng

(Tài chính) Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang là chủ đề nóng trong thời gian gần đây. Bên cạnh kỳ vọng về các lợi ích vô cùng hấp dẫn do Hiệp định mang lại là những lo ngại không kém của các bên, trong đó có Việt Nam khi tham gia “sân chơi” thương mại này. Dù vậy, cơ hội hay thách thức đều nằm ở kết quả các cam kết sẽ đàm phán trong Hiệp định và khả năng tác động vào nội dung đàm phán của cộng đồng doanh nghiệp (DN).
TPP - Bước phát triển của tự do hóa thương mại

TPP - Bước phát triển của tự do hóa thương mại

(Tài chính) Điều quan trọng nhất trong đàm phán các Hiệp định thương mại tự do là đàm phán thuế nhập khẩu mà Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên, đối với Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) lại đặt ra yêu cầu rất cao là xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực (trừ nhóm các mặt hàng có lộ trình từ 3-5 năm, một số ít có lộ trình tối đa 10 năm). Yêu cầu này vừa là cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam.
Việc làm là cứu cánh...

Việc làm là cứu cánh...

(Tài chính) Khủng hoảng nợ công lan rộng khiến các nước châu Âu đã phải thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” khá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đến nay, hậu quả rõ nhất từ các biện pháp này là suy thoái kinh tế kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao kỷ lục…
“Đường đua” trở lại!

“Đường đua” trở lại!

(Tài chính) Hàng loạt thông tin vĩ mô tích cực từ thông điệp điều hành nền kinh tế của các cấp quản lý đến những chính sách mới của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã “tiếp sức” cho thị trường chứng khoán (TTCK) nối dài tháng ngày “thăng hoa”. “Đường đua” giá lên đã trở lại tại nhiều mã cổ phiếu.
Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định

(Tài chính) Ngày 25/4/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009. Điểm nhấn căn bản của Thông tư này thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp là tất cả TSCĐ của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013.