Giá hoa 8/3 tăng đột biến


Thị trường hoa 8/3 ở Hà Nội nhộn nhịp sát ngày Quốc tế Phụ nữ, một bó hoa tươi có giá không ít hơn 250.000 đồng.

Những ngày lễ tết là cơ hội béo bở cho những tiểu thương buôn hoa thu về lợi nhuận khổng lồ khi nhu cầu của người dân tăng đột biến.

Giá hoa tăng gấp đôi so với những ngày bình thường
Giá hoa tăng gấp đôi so với những ngày bình thường
 

Theo khảo sát của phóng viên Báo Công Thương ở những cửa hàng hóa dọc phố Cầu Giấy và Hồ Tùng Mậu, giá hoa hầu như tăng gấp đôi so với những ngày bình thường. Một phần nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu như mút cắm hoa, giấy gói... và giá hoa ở chợ buôn cũng tăng mạnh những ngày gần đây.

Một số tiểu thương cho biết: “Giá hoa gần sát ngày lễ đắt hơn bình thường, phụ kiện cũng tăng giá nên giá hoa bán ra cũng bị đẩy lên nhiều.”

Cụ thể, một bó hoa cỡ vừa có giá khoảng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, cỡ lớn khoảng 500.000 đồng tuỳ từng loại hoa. Lẵng hoa có giá cao hơn, trung bình từ 500.000 đồng đến 650.000 đồng.

Chọn hoa để tặng cho sếp của mình, chị Lan Anh (46 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ: “Bình thường một bó hoa hồng chỉ tầm 150.000 đồng đến 200.000 đồng, giờ tăng giá lên 300.000 đồng. Tuy nhiên, do đây là ngày lễ nên mức tăng giá này cũng chấp nhận được.”

Những bó hoa có giá không ít hơn 250.000 đồng
Những bó hoa có giá không ít hơn 250.000 đồng
 

Trong những cửa hàng hoa lớn và cả những sạp bán ven đường, hoa hồng là loài hoa được bày bán nhiều nhất bởi tính ứng dụng cao, dễ sáng tạo. Một số lẵng hoa được cắm thêm những loại hoa “đặc biệt” hơn như địa lan hoặc lan hồ điệp có thể có giá lên tới 900.000 đồng thậm chí vài triệu đồng.

Một số lẵng hoa được cắm thêm những loại hoa “đặc biệt” có giá lên tới 900.000 đồng thậm chí vài triệu
Một số lẵng hoa được cắm thêm những loại hoa “đặc biệt” có giá lên tới 900.000 đồng thậm chí vài triệu
 

Bên cạnh những đoá hoa tươi, hoa sáp cũng là một lựa chọn được nhiều người yêu thích. Theo khảo sát, một bó hoa sáp nhỏ có giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng, sáp nhũ có giá từ 350.000 đồng đến 450.000 đồng.

Hoa sáp cũng là một lựa chọn được nhiều người yêu thích
Hoa sáp cũng là một lựa chọn được nhiều người yêu thích
 

Nắm bắt cơ hội thu lời cao, nhiều người dân cũng nhập những bó hoa nhỏ, hoa sáp... về bày bán ven đường hoặc gần các trường học với giá linh động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Đặc biệt, hoa sáp là loại hoa được nhiều bạn trẻ ưa thích vì đẹp, bền. Bạn Linh Chi (22 tuổi) chia sẻ: “Mình lựa chọn mua hoa sáp vừa đẹp mà vừa để được lâu, tiết kiệm hơn so với mua hoa tươi.”

Nhiều người dân nhập hoa về bán nhân dịp 8/3 nhằm thu đươc lợi nhuận cao
Nhiều người dân nhập hoa về bán nhân dịp 8/3 nhằm thu đươc lợi nhuận cao
 

Mặc dù giá hoa tăng song sức mua vẫn khá tốt, một phần nguyên nhân do hoa là quà tặng không thể thiếu trong dịp cả thế giới tôn vinh phái đẹp. Chị Hạnh (một chủ cửa hàng bán hoa trên đường Hồ Tùng mậu) tiết lộ, năm nay dù kinh tế khó khăn nhưng lượng đơn hàng từ các doanh nghiệp vẫn khá nhiều. Giá trị mỗi đơn từ 50-70 triệu đồng. Còn với những khách lẻ, lượng mua khá tốt. Dự kiến, các cửa hàng hoa sẽ còn tấp nập đón khách đến hết ngày mai.

Theo Linh Chi - Hồng Hạnh/congthuong.vn