Giá vé máy bay đến các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 tăng cao

Theo Nhân Hà/nhadautu.vn

Vé máy bay đi đến các điểm du lịch đều đã hết vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giá vé dịch vụ vận tải hành khách bằng hàng không đều tăng cao hơn so với ngày thường.

Cục Hàng không cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay. Nguồn: internet
Cục Hàng không cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay. Nguồn: internet

Cục Hàng không cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến của hành khách.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cung ứng gần 800.000 chỗ, tăng hơn 78.000 chỗ so với dịp cao điểm giỗ Tổ, tập trung trên đường bay nội địa từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang... Đường bay quốc tế được bổ sung thêm hơn 25.000 chỗ, tập trung trên đường bay Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia.Một hãng hàng không khác là Vietjet Air sẽ cung cấp 860.000 chỗ trên toàn mạng quốc tế và nội địa, Jetstar Pacific Airlines cũng cung ứng gần 200.000 chỗ trong dịp này.

Theo tìm hiểu, giá vé máy bay đến các thành phố du lịch trong nước trước ngày 30/4 còn khá ít, một số chuyến bay hiển thị chỉ còn 1-2 vé. Ngày 27/4, chặng bay Hà Nội - Phú Quốc của hãng Vietjet Air có 5 chuyến song một chuyến đã hết vé; các chuyến còn lại giá vé thấp nhất là 4,1 triệu đồng. Vé Vietnam Airlines trên chặng này cũng có giá thấp nhất 4,2 triệu mỗi lượt. Chặng về sau ngày 1/5 của các hãng có giá hơn 2 triệu đồng.

Cũng trong ngày 27/4, chặng Hà Nội - Nha Trang của hãng Vietjet Air có 6 chuyến bay song một chuyến đã hết chỗ, các chuyến khác giá thấp nhất là 3,4 triệu đồng; VietnamAirlines cũng đưa ra giá vé tương tự, đây là mức giá cao hơn khác nhiều so với ngày thường.

Bên cạnh đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm 43 chuyến tàu. Riêng tuyến Hà Nội - Sài Gòn chạy thêm 41 chuyến với khoảng 20.000 chỗ. Doanh nghiệp này cũng duy trì chạy thường xuyên 12 đôi tàu mỗi ngày trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long. Các tàu đều được nối thêm tối đa toa xe, tương đương cung cấp thêm khoảng 14.000 chỗ.

Được biết, nhiều chuyến tàu xuất phát tại Hà Nội tối 26/4 hoặc sáng 27/4 đi các tỉnh phía Nam chỉ còn ghế ngồi, ghế phụ. Tàu Hà Nội - Đà Nẵng còn hơn 100 chỗ; tàu Hà Nội - Vinh còn hơn 700 chỗ nhưng chủ yếu là ghế ngồi.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn còn cho biết, tàu xuất phát từ TP HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi các ngày 26, 27/4 đã hết vé; một số mác tàu SE, tàu Sài Gòn - Huế vẫn còn nhiều vé đi chặng xa.