Khan hàng, sốt giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo Thu Hương/tieudung.vn

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tới các điểm du lịch tăng mạnh, khiến vé máy bay sốt giá. Những giờ bay đẹp như đi ngày 27/4 - về 1/5 (bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ) tới một số điểm du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... đã hết vé bình dân, chỉ còn vé VIP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhiều người tiêu dùng phản ánh, hiện vé đi Nha Trang du lịch 30/4 - 1/5 đã tăng giá tới 6 lần so với những ngày thấp điểm. Cụ thể, vào ngày thường giá vé gốc chưa thuế cho chuyến bay đêm của Vietjet Air chỉ khoảng 400.000 đồng nhưng nay đã lên tới hơn 2,4 triệu đồng, nếu bay chuyến sáng giá vé còn lên tới gần 3 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế các trang website bán vé máy bay của các hãng hàng không Vietjet Air, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Bamboo Airways cho thấy, hầu hết các hãng hàng không đã hết vé máy bay giờ đẹp, giá bán cũng đã đẩy lên cao chót vót.

Hiện giá vé của Vietnam Airlines chiều đi Hà Nội - Phú Quốc là 4 triệu đồng, chiều về Phú Quốc – Hà Nội ngày 1/5 đã hết chỗ, về ngày 30/4 là 2,97 triệu đồng. Tổng giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc vào thời điểm này rơi vào khoảng 7 - 7,3 triệu đồng/người. Ngay cả với hãng hàng không Bamboo Airways mới đi vào hoạt động cũng trong tình trạng nhiều chặng bay tới các điểm du lịch đã hết vé giờ đẹp hoặc lên mức trên 3 triệu đồng/chặng chưa tính thuế phí. Chẳng hạn, chặng bay từ Hà Nội - Nha Trang ngày 27/4 đang có giá lên tới hơn 3 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với những ngày thấp điểm, chặng bay từ Nha Trang - Hà Nội ngày 30/4 và 1/5 đã hết vé.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trong giai đoạn từ 26/4 - 5/5 các hãng đã cung ứng gần 1,9 triệu vé với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế. Trong đó, Jetstar Pacific Airlines cung ứng gần 200.000 chỗ nội địa và quốc tế; Vietnam Airlines cung ứng trong giai đoạn này trên toàn mạng quốc tế và nội địa 800.000 chỗ, trong đó đường bay nội địa tăng hơn 53.000 chỗ tập trung chủ yếu tới các điểm du lịch lớn giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang... Còn hãng Vietjet Air cung ứng 860.000 chỗ trên toàn mạng đường bay quốc tế và nội địa của hãng, tăng 60.000 chỗ tập trung toàn bộ vào các đường bay nội địa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Phú Quốc, Cần Thơ...

Để tránh tình trạng bị ép giá khi mua vé, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách khi mua vé tại các phòng vé, đại lý nên yêu cầu xuất hóa đơn thanh toán để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá.