Hãng xe điện Tesla công bố năm đầu tiên đạt lợi nhuận

Theo Thanh Hải/TTXVN

Báo cáo tài chính năm 2020 của Tesla đã khẳng định năm 2020 là một năm thành công bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 khi doanh thu tăng 28% lên 31,5 tỷ USD, lợi nhuận đạt 721 triệu USD.

Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng xe điện Tesla Motors của tỷ phú Elon Musk vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020 theo đó đây là năm đầu tiên đạt lợi nhuận. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng lại sụt giảm khi mà doanh thu quý VI năm ngoái không được như kỳ vọng.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Tesla đã khẳng định năm 2020 là một năm thành công bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 khi doanh thu tăng 28% lên 31,5 tỷ USD, lợi nhuận đạt 721 triệu USD. Đây cũng là năm đầu tiên Tesla có lãi. Trước đó, năm 2018, Tesla lỗ 862 triệu USD.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng mặc dù năm 2020 là một năm mang tính quyết định song năm 2021 sẽ còn quan trọng hơn khi Tesla sẽ tăng sản lượng tại nhà máy ở Trung Quốc cũng như đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất tại các nhà máy đang được xây dựng ở Đức và bang Texas (Mỹ).

Theo báo cáo, lợi nhuận quý IV/2020 của Tesla là 270 triệu USD, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2019 trong khi doanh thu quý này cũng tăng 46% đạt 10,7 tỷ USD.

Kết quả đó tương đương lợi nhuận 80 cent cho mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức dự kiến 1,01 USD của các nhà phân tích.

Ngay sau khi Tesla công bố báo cáo tài chính, trong phiên giao dịch cùng ngày, giá cổ phiếu hãng này đã giảm 4,5% xuống 824,90 USD.

Báo cáo tài chính của Tesla không đưa ra dự báo chi tiết về doanh số hoặc lợi nhuận năm 2021.