Hội nghị lần thứ 57 của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN

Phạm Nga

Từ ngày 7-10/6/2022, Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ) và các phiên họp liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đại diện cho phía Việt Nam tham dự có đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cùng các bộ quản lý chuyên ngành liên quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại đây, các nước thành viên cùng rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của ACCSQ như: Cập nhật hướng dẫn của ASEAN về hài hoà tiêu chuẩn; xây dựng hướng dẫn của ASEAN về triển khai hoạt động công nhận hài hoà, hướng dẫn của ASEAN về tăng cường nhận thức của công chúng về đo lường pháp định.

Hội nghị cũng cập nhật tình hình phê duyệt, ký kết các hiệp định, thoả thuận thừa nhận lẫn nhau thuộc phạm vi phụ trách của ACCSQ. Hội nghị cũng đã thảo luận tình hình triển khai chương tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong các hiệp định thương mại tự do ASEAN+ cũng như các chương trình hợp tác với các đối tác đối thoại như Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu…

Tại hội nghị, Việt Nam lần đầu đề xuất xem xét, xây dựng cách tiếp cận chung cho vấn đề hài hoà tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong ASEAN; thông qua chính sách quản lý dược phẩm ASEAN; xây dựng khung pháp lý dược phẩm ASEAN (APRF) và triển khai xây dựng Hiệp định APRF; hoàn thiện sổ tay thông tin về Hiệp định hài hoà quy chế quản lý thiết bị điện, điện tử và nghiên cứu tổng quan về tiêu chuẩn hoá đơn điện tử tại một số nước ASEAN. 

Trong khuôn khổ kỳ họp lần này, Việt Nam sẽ đồng chủ trì phiên đối thoại ACCSQ-Hoa Kỳ lần thứ 25 cùng với đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 10/6/2022.