Huy động nam giới tham gia thúc đẩy bình đẳng giới


Sáng 24/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển xã hội đã tổ chức Diễn đàn kết nối nam giới vì bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Trao đổi tại diễn đàn.
Trao đổi tại diễn đàn.

Với chủ đề “Đồng hành cùng nam giới và trẻ em trai trong việc giảm thiểu áp lực liên quan đến vai trò giới truyền thống”, diễn đàn là không gian mở để các cá nhân và tổ chức chia sẻ các sáng kiến vận động chính sách và các mô hình can thiệp; thảo luận về những thách thức và bài học kinh nghiệm khi huy động nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

Diễn đàn cũng là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hằng năm.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các tổ chức đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc huy động sự vào cuộc của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới. Chia sẻ của đại diện Câu lạc bộ nam giới tiên phong trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Đà Nẵng, Hội Người khuyết tật thị xã Sơn Tây, nhóm “Làm cha là thế”…, đặc biệt là câu chuyện vượt lên chính mình, trở thành nhà vô địch Paralympic của vận động viên người khuyết tật Lê Văn Công thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia diễn đàn.

Tại diễn đàn, Ban tổ chức đã cung cấp thông tin về Trung tâm Tư vấn pháp luật và Nghiên cứu chính sách, trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển xã hội - địa chỉ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ và tư vấn pháp lý của các nhóm yếu thế trong cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Thông qua diễn đàn, các đại biểu đã thống nhất một số phương hướng hoạt động trong năm tới, trong đó tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý thiết yếu cho nam giới có khả năng cao gây ra bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tổ chức các trại hè thanh thiếu niên về bình đẳng giới; tổ chức các chương trình trò chuyện nâng cao nhận thức về giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Diễn đàn cũng tạo cơ hội kết nối và giới thiệu các dự án, truyền cảm hứng của các tổ chức, cá nhân trong nước khác như Tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới Việt Nam (VOGE), Phong trào Bình đẳng giới tại Việt Nam (VGEM); giới thiệu một số dịch phẩm kinh điển về chủ đề giới, bình đẳng giới của dịch giả Nguyễn Thị Minh.

Theo Mai Hoa/www.hanoimoi.com.vn