Indochina Land chuẩn bị bán 390 căn hộ cao cấp tại Hà Nội

P.V

Chiều 5/10, Tập đoàn Indochina Land đã tổ chức họp báo công bố nhận giải "Nhà phát triển bất động sản thành công nhất Việt Nam" năm 2009, do Tạp chí tài chính quốc tế (Euromoney) trao tặng.

Tại buổi họp báo, ông Peter Ryder - Chủ tịch Tập đoàn Indochina Land cho biết, hiện Indochina Land đang quản lý 3 quỹ bất động sản, tổng số vốn điều lệ lên đến 460 triệu USD để đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, với quy mô xấp xỉ 1,2 tỷ USD, gồm khu trung tâm thương mại và nhà cao cấp tại Đà Nẵng, The Nam Hải, tổ hợp tháp đôi 200 căn hộ tại TP.HCM, dự án sân gôn và biệt thự hàng đầu tại miền Trung, khu Hyatt Regency Danang Resort and Spa…

Ông Peter Ryder cũng cho biết, đầu tháng 11 tới, Indochina Land bắt đầu tiến hành bán 390 căn hộ cao cấp thuộc dự án Indochina Plaza Hà Nội, tại đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy). Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến 159 triệu USD. Đến thời điểm này, mặc dù chúng tôi chưa đưa ra mức giá chính thức, nhưng giá bán ở dự án này sẽ trên 2.000 USD/m2.

Dự án Indochina Plaza Hà Nội bao gồm 2 tầng hầm nằm dưới khu trung tâm thương mại tại 5 tầng đế, trên đó là hai tòa tháp cao 36 và 32 tầng gồm các căn hộ chung cư cao cấp và tòa tháp văn phòng 11 tầng (bắt đầu từ tầng 6). Dự kiến, dự án hoàn thành vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011.