Khai trương quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn

Theo dddn.com.vn

Ngày 12/7, Tập đoàn FLC đã khai trương quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

FLC trở thành hiện tượng tại Thanh Hóa, vùng đất mới nổi trong thu hút đầu tư cả nước thời gian gần đây.. Nguồn: internet
FLC trở thành hiện tượng tại Thanh Hóa, vùng đất mới nổi trong thu hút đầu tư cả nước thời gian gần đây.. Nguồn: internet

Du lịch Thanh Hóa sang trang mới

Tối ngày 11/7/2015, một ngày trước khi Lễ khai trương quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn chính thức diễn ra, hàng nghìn người dân và khách du lịch đã đổ về dự án. Với họ, đây không chỉ là cơ hội được xem bắn pháo hoa bên bờ biển Sầm Sơn, mà còn là cơ hội để tận mắt chiêm ngưỡng một quần thể du lịch đẹp, hoành tráng chưa từng có ở miền Bắc.

Ngày 12/7/2015, FLC Sầm Sơn chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng của Tập đoàn FLC trong việc đưa vào sử dụng một dự án đã được Tập đoàn đầu tư rất nhiều nguồn lực kinh tế mà còn là một cơ hội để thêm một lần nữa khẳng định tính cam kết của mình trong việc triển khai một đại dự án tầm cỡ, với tổng mức đầu tư đến thời điểm này đã lên tới con số 5.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội – người thường xuyên quan tâm, theo dõi tiến độ dự án, đã ca ngợi tâm huyết và quyết tâm của Tập đoàn FLC dành cho dự án này. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Năm ngoái, tại Lễ động thổ dự án, cũng có không ít người lo ngại FLC sẽ làm gì trên dự án này, nhưng bây giờ, chỉ sau 1 năm, diện mạo toàn bộ khu vực đã hoàn toàn thay đổi. Dự án FLC Sầm Sơn là điểm nhấn cho diện mạo du lịch nghỉ dưỡng của không chỉ tỉnh Thanh Hóa mà cả một dải đất ven biển khu vực Bắc Trung Bộ”.

Cũng tại sự kiện này, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình đối với sự hy sinh thầm lặng của hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên Tập đoàn, các nhà thầu đã nỗ lực làm việc 24 giờ an toàn, hiệu quả mỗi ngày cho dự án; sự trân trọng cảm ơn tới sự ủng hộ, động viên và chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn.

Dấu ấn Tập đoàn FLC tại Thanh Hóa

Với 5.000 tỷ đồng đã giải ngân vào FLC Sầm Sơn, Tập đoàn FLC đã ghi tên mình vào danh sách những ông chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam. Và dĩ nhiên tại Thanh Hóa nói riêng, miền Bắc nói chung, chưa có dự án hạ tầng du lịch nào có thể so sánh về quy mô và đẳng cấp. Từ FLC Sầm Sơn, FLC trở thành hiện tượng tại Thanh Hóa, vùng đất mới nổi trong thu hút đầu tư cả nước thời gian gần đây.

Nhưng tại Thanh Hóa, FLC không chỉ có FLC Sầm Sơn. Với hàng loạt dự án khác như Khu nhà ở FLC Complex ở thành phố Thanh Hóa, Khu công nghiệp Hoàng Long và dự án phát triển nông nghiệp ở Nông trường Lam Sơn, tổng mức đầu tư của các dự án của FLC tại Thanh Hóa hiện xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Ở quy mô đầu tư này, FLC là tâm điểm của Thanh Hóa, và chính Thanh Hóa cũng trở thành một tâm điểm đầu tư của FLC trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài dấu ấn mạnh mẽ trong quy mô đầu tư, đi đầu trong việc nâng tầm du lịch Thanh Hóa lên đẳng cấp mới về chất lượng, kỳ vọng mới về du lịch với mục tiêu đưa du lịch Thanh Hóa thành du lịch 4 mùa, FLC còn là một ví dụ ấn tượng, sống động nhất cho Thanh Hóa trong việc xây dựng hình ảnh đẹp của cơ quan quản lý với doanh nghiệp, góp phần cải thiện hơn nữa về môi trường đầu tư tại đây trong con mắt các nhà đầu tư lớn. Hiếm có nơi nào, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý lại được nhắc đến nhiều như mối quan hệ giữa FLC và Thanh Hóa, dù trước đó, như ông Chiến nhận xét, “môi trường đầu tư vào Thanh Hóa vẫn còn nhiều điều tiếng”.

“Một năm qua, tinh thần quyết liệt chỉ đạo, hết lòng vì nhân dân tỉnh nhà của ông Trịnh Văn Chiến cũng như tinh thần, thái độ làm việc của bộ máy chính quyền tỉnh đã không chỉ giúp chúng tôi an tâm về môi trường đầu tư tại Thanh Hóa, mà còn khiến cá nhân tôi và toàn bộ cán bộ nhân viên Tập đoàn nể phục, kính trọng. Thực tế đã chứng minh quyết định đầu tư của FLC là đúng đắn, nhưng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương Thanh Hóa nói chung, thị xã Sầm Sơn nói riêng là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ đi đến kết quả đó” – ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.