Khởi tố đối tượng nhiều lần “khủng bố” doanh nghiệp để đòi nợ

Theo Đức Anh/nld.com.vn

Dù bị phạt hành chính về hành vi “Gây mất trật tự ở khu dân cư” nhưng sau đó, bà Ngô Thị Hướng vẫn tiếp tục “khủng bố” doanh nghiệp để đòi nợ nên bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Một số chứng cứ về việc bị khủng bố tinh thần, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản mà bà Hằng gửi đến cơ quan chức năng
Một số chứng cứ về việc bị khủng bố tinh thần, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản mà bà Hằng gửi đến cơ quan chức năng

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Hướng (40 tuổi; ngụ phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2013, giữa bà Mai Thị Thu Hằng (SN 1978, ngụ TP. Quy Nhơn) và Ngô Thị Hướng có mối quan hệ làm ăn. Bà Hằng nhiều lần vay mượn tiền của bà Hướng để kinh doanh, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn trong việc giải quyết khoản nợ.

Theo bà Hướng, số tiền bà Hằng còn nợ là 1,35 tỉ đồng nên bà nhiều lần đến công ty và nhà riêng của bà Hằng để đòi nợ. Trong khi đó, bà Hằng cho rằng đã trả hết nợ cho bà Hướng.

Từ ngày 30/1/2018 đến tháng 9/2018, bà Hướng cùng một số người nhiều lần đến nhà riêng của bà Hằng (588 Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn) và trụ sở Công ty TNHH Habico (328 Âu Cơ, TP. Quy Nhơn) tìm bà Hằng đòi nợ.

Với hành vi trên, ngày 5/7/2018, bà Hướng bị Công an phường Thị Nại (TP. Quy Nhơn) xử phạt hành chính 200.000 đồng về hành vi "Gây mất trật tự ở khu dân cư". Bà Hướng đã nộp phạt.

Sau đó, từ ngày 11/8 đến 8/9/2018, bà Hướng 7 lần đến Công ty TNHH Habico đốt nhang vái lạy và sử dụng loa, micro phát âm thanh công suất lớn để chửi bới rồi quay clip, đăng các đoạn video trực tiếp lên mạng xã hội Facebook; đậu xe, ngăn cản hoạt động bình thường của công ty.

Hành vi trên của bà Hướng gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nơi công cộng và có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" nên cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hướng.