Kinh tế Trung Quốc 2021 tăng trưởng 8,1%

Theo Kim Ngân/nhadautu.vn

Tăng trưởng kinh tế quý IV/2021 của Trung Quốc giảm tốc xuống còn 4% do COVID-19 bùng phát và thị trường bất động sản suy giảm, và con số cả năm là 8,1%.

 Một dây chuyền sản xuất ghế ngồi ô tô ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.
Một dây chuyền sản xuất ghế ngồi ô tô ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Các con số của Cục Thống kê Quốc gia đưa ra hôm thứ Hai cao hơn mức dự báo trung bình 3,3% cho quý IV và 7,9% cho cả năm mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò ý kiến của Nikkei tháng trước.

Quý III, tăng trưởng là 4,9%, thấp nhất kể từ mức 3,2% của quý II/2020 do tác động lớn của đại dịch. GDP quý IV tăng trưởng chỉ 1,6% so với quý III do các đợt bùng phát Corona rải rác dẫn đến phong tỏa nghiêm ngặt, ảnh hưởng đến tiêu dùng. Đồng thời, vỡ nợ tín dụng của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, đặc biệt là tập đoàn Evergrande, làm suy yếu niềm tin của người mua nhà và các nhà đầu tư bất động sản.

GDP Trung Quốc 2020 tăng 2,3%, thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng là mức "mơ ước" của nhiều quốc gia trong bối cảnh đại dịch hoành hành.

Các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng chậm chạp sẽ dẫn đến nới lỏng tiền tệ và hỗ trợ tài khóa trong năm nay, sau khi chính phủ tháng trước cam kết duy trì sự ổn định. Thứ Hai, ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất cho các khoản vay trung hạn lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Mặc dù GDP của quý cuối cùng năm 2021 cao hơn kỳ vọng, Yue Su, nhà kinh tế chủ chốt tại Economist Intelligence Unit, cho rằng Bắc Kinh cần phải xem xét lại các chính sách "zero-COVID" vì phong tỏa và siết chặt biên giới có thể tiếp tục dẫn đến sự gián đoạn kinh tế và chuỗi cung ứng. "Các chính sách kích thích mà chính phủ đang áp dụng cho đến nay không cho thấy đủ hiệu quả, chủ yếu do sự suy yếu của khu vực tư nhân".

Suy thoái trong lĩnh vực bất động sản tác động xấu đến đầu tư tài sản cố định, loại đầu tư tăng 4,9% trong năm 2021. Phát triển bất động sản tăng 4,4%, thấp hơn mức 7% của 2020. Tổng diện tích các tòa nhà thương mại được bán tăng 1,9 %, lên 1,794 tỷ mét vuông, thấp hơn mức 2,6% của 2020.

GDP cả năm được duy trì nhờ sản xuất công nghiệp tăng 9,6%. Điều này phản ánh chính sách tự lực phát triển công nghệ của Bắc Kinh, nhằm thúc đẩy sản lượng xe điện, robot công nghiệp, vi mạch tích hợp và thiết bị máy tính.

Tuy nhiên, Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics của Anh, đặt câu hỏi về bức tranh tăng trưởng tổng thể. "Chúng tôi nghi ngờ những con số đó có phản ánh đúng thực tế không". Ông lưu ý những dấu hiệu cho thấy "sản xuất bị đình trệ nhiều trong quý trước".

"Do lĩnh vực bất động sản vẫn đang gặp khó khăn và sự gián đoạn do virus ngày càng thường xuyên hơn, động lực kinh tế có thể sẽ vẫn yếu trong suốt phần lớn của năm nay".

Tuy nhiên, kinh tế được nhu cầu bên ngoài thúc đẩy, đưa thặng dư thương mại của nước này lên mức kỷ lục 676,4 tỷ USD năm 2021 - tăng khoảng 30% so với năm trước. Các đối tác thương mại bắt đầu phục hồi từ đại dịch muốn mua nhiều hơn hàng hóa Trung Quốc. Xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng khoảng 30%.

DHgate, có trụ sở tại Bắc Kinh và là doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới phục vụ các nhà bán buôn, cho biết thiết bị gia dụng, đồ chơi và quần áo thể thao ngoài trời nằm trong số những mặt hàng hoạt động tốt trên nền tảng của họ năm ngoái.

Diane Wang, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty, nói có thể "dựa vào khả năng duy trì của chuỗi cung ứng Trung Quốc" để phục vụ các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu.

Các số liệu khác của năm 2021 được công bố vào thứ Hai có chỉ số giá tiêu dùng, tăng 0,9%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị trung bình là 5,1%, thấp hơn một chút so với mức 5,6% của năm 2020.

Trước áp lực lạm phát giảm dần trong những tháng gần đây, các nhà kinh tế kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đưa ra chính sách và nới lỏng tiền tệ để ổn định đà tăng trưởng chậm lại và tăng cường thanh khoản trên thị trường bất động sản.

"Chúng tôi cho rằng việc giảm lãi suất cơ bản không chỉ là cần thiết mà còn khả thi”, Citi Research cho biết trong một báo cáo hôm thứ Hai. Citi dự báo lãi suất cơ bản sẽ giảm tổng cộng 25 điểm phần trăm và tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng giảm 50 điểm phần trăm trong nửa sau của 2022".

"Miễn là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giảm lãi suất đủ, quyết tâm của họ sẽ giúp xoay chuyển tình hình thị trường và tinh thần kinh doanh", Citi bình luận.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2022 sẽ giảm tốc xuống còn 4,9%.