Ký kết Hiệp định vay trị giá 116,5 triệu USD giữa Việt Nam - Nhật Bản

PV. (Tổng hợp)

Ngày 6/6/2017, tại Tokyo, nhân chuyển thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã thay mặt Chính phủ Việt Nam, cùng với Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - ông Shinichi Kitaoka ký kết Hiệp định vay vốn với trị giá 12,8 tỷ Yên Nhật (khoảng 116,5 triệu USD).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam - ông Huỳnh Quang Hải và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - ông Shinichi Kitaoka đã ký kết Hiệp định vay vốn trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước. Nguồn: MOF
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam - ông Huỳnh Quang Hải và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - ông Shinichi Kitaoka đã ký kết Hiệp định vay vốn trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước. Nguồn: MOF
Theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, Hiệp định vay này thuộc tài khóa 2016 cho dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hiệp định vay này là khoản vay lần thứ 3 cho dự án và là khoản vay lần thứ 2 tài trợ cho hạng mục xây dựng.
Khoản vay trên đưa tổng số vốn ODA của Nhật Bản cho Việt Nam đến nay lên tới hơn 2.586 tỷ JPY (tương đương khoảng gần 24 tỷ USD), với quy mô vốn cam kết hàng năm xấp xỉ 2 tỷ USD, đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hoá của Việt Nam.
Được biết, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cùng đoàn công tác đã tham dự Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tham dự Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 23 và tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), làm việc với Chủ tịch liên đoàn kinh tế Nhật Bản - Keidanren, gặp gỡ các Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản...

Chuyến công tác Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thành công tốt đẹp với 50 hoạt động, ký kết 43 văn kiện hợp tác với tổng trị giá 22 tỷ USD đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản nói chung cũng như Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA nói riêng.