Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc:

Lắng nghe, giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri

PV. (t/h)

Chiều 10/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Định đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Mở đầu cuộc tiếp xúc, bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tỉnh đã báo cáo về những vấn đề quan trọng sẽ được bàn thảo tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng như: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024… Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án Luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến với 8 dự án luật.

Bà Lý Tiết Hạnh cho biết, Quốc hội “sẽ cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện với tinh thần các dự án luật phải đủ “chín” thì mới thông qua”. Đồng thời, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tỉnh cũng đã trả lời các kiến nghị của cử tri được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh tập hợp gửi đến đoàn ĐBQH trước đó.

Cử tri huyện Phù Cát đã gửi nhiều kiến nghị tới đoàn ĐBQH về những nội dung như: chống tham nhũng; thu hồi tài sản sau tham nhũng; việc hưởng chế độ người cao tuổi cho đối tượng là cán bộ, công chức nghỉ hưu; cân nhắc phương án sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa...

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. 
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc lắng nghe và giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri là hết sức quan trọng. Đoàn ĐBQH Tỉnh tiếp thu những kiến nghị của cử tri và giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành khác, đoàn ĐBQH sẽ có tổng hợp kịp thời gửi tới các đơn vị chức năng.

Bày tỏ tin tưởng công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, cử tri Trần Xuân Dương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Cát cho hay, công tác thu hồi tài sản sau tham nhũng là vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Giải đáp cử tri vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã tập trung chỉ đạo thi hành án, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng… Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của nước ta đã thực hiện rất quyết liệt, nhiều vụ được xét xử công khai, trong đó ưu tiên thu hồi tài sản sau tham nhũng. Đơn cử là vụ AVG đã thu hồi cho ngân sách nhà nước lên đến 9 nghìn tỷ đồng.

“Các vụ án đều được xét xử và thu hồi tài sản theo quy định. Trường hợp bị can không đủ khả năng, tòa tuyên án và thu hồi tài sản dần. Số tiền nộp lại ngân sách nhà nước từ thu hồi tài sản sau tham nhũng năm sau cao hơn năm trước", Bộ trưởng nêu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng trả lời một số kiến nghị của cử tri liên quan đến chế độ cho người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chế độ cho người cao tuổi, vấn đề đổi mới giáo dục…