Lễ ký kết Công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định về thuế đối với NEXI

Theo mof.gov.vn

Ngày 27/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Ngài Fukada Hiroshi- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã ký kết Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với cơ quan Bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản (NEXI). Tham dự lễ ký còn có đại diện Tổng cục Thuế, Vụ Hợp tác quốc tế và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Đại sứ Fukada Hiroshi ký kết công hàm.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Đại sứ Fukada Hiroshi ký kết công hàm.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản đối với Bộ Tài chính trong thời gian qua. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định các dự án có sử dụng nguồn hỗ trợ từ Nhật Bản đã giúp cải thiện đáng kể năng lực của ngành thuế và hải quan, giúp giảm thời gian thông quan và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Tại lễ ký, Ngài Fukada Hiroshi cho biết, Chính phủ Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính về việc sử dụng khoản vốn 4.2 triệu USD mà Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thông qua Ngân hàng Thế giới WB) nhằm tiếp tục hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý thuế. Đại sứ Fukada Hiroshi nhấn mạnh, Bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản (NEXI) là cơ quan có quy mô lớn tại Nhật Bản. Hiện tại, NEXI dành tới gần 9 tỷ USD dư nợ tín dụng cho Việt Nam, điều này chứng tỏ các DN Nhật Bản đang triển khai hoạt động mạnh mẽ, có hiệu quả tại Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Ngài Fukada Hiroshi đã trao đổi một số vướng mắc trong quá trình các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện thủ tục về thuế và hải quan tại Việt Nam. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận ý kiến đề xuất của Ngài Fukada Hiroshi và khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, công bằng đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, làm ăn tại Việt Nam trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi đã ký Công hàm trao đổi về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với NEXI. Hai bên hi vọng, sau khi Công hàm được ký kết, NEXI sẽ mở rộng quy mô và hoạt động sôi nổi hơn nữa tại Việt Nam./.