Liên tục chặn đứng đường dây vận chuyển ma túy

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Biên phòng cả nước đã ra quân, tổ chức nhiều kế hoạch, phá thành công 3 chuyên án, 1 vụ án, chặn đứng 3 đường dây vận chuyển ma túy, 1 đường dây mua bán người qua Trung Quốc.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng kiểm tra gia cầm vận chuyển trái phép. Ảnh: Internet
Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng kiểm tra gia cầm vận chuyển trái phép. Ảnh: Internet

Điển hình là thực hiện chuyên án mang bí số: 461LV, tại bản Thong Nhầy, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bộ Ly Khăm Xay đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia từ Myanmar qua Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng (5 nam, 1 nữ), thu giữ 92 bánh heroin (33,12kg), 2 xe ô tô, 5.520 bạt Thái Lan.

Ở một vụ việc khác, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 553T, tại khu vực Mốc 65/2, Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng bắt 2 đối tượng gồm: Tao Văn Păn, sinh năm 1979 và Lò Thị Chóm, sinh năm 1991 (đều trú tại bản Can Hồ, xã Lùng Thàng, huyện Xín Hồ, Lai Châu) đưa cháu Phàn Thị Nhụn, sinh năm 1999 sang Trung Quốc bán.