Miễn visa cho du khách quốc tế - “chìa khóa” cho ngành Công nghiệp không khói
Để mở rộng thị trường, gia tăng nội lực cho du lịch- ngành công nghiệp không khói ở nước ta, một trong những chính sách được Chính phủ đặc biệt quan tâm hiện nay là miễn visa cho du khách quốc tế. Đây được coi là một “chìa khóa” thúc đẩy phát triển du lịch, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, nhất là trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu đang gia tăng.

“Vùng an toàn” trong bão thương mại
Trước những diễn biến căng thẳng của thương mại toàn cầu từ khi Mỹ áp thuế đối ứng, nhiều chuyên gia đã nhận định, du lịch chính là ngành công nghiệp không bị tác động, ảnh hưởng lớn. TS Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng phân tích: “Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý I/2025 đạt 6,93%, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,22% và xuất nhập khẩu tiếp tục phục hồi, thì du lịch nổi lên như một lĩnh vực ít bị ảnh hưởng từ các biến động thương mại toàn cầu”.
Ông cho rằng: “Ngành du lịch Việt Nam không bị tác động từ chiến tranh thương mại trong năm 2025. Trong khi các ngành công nghiệp có thể phải tái cấu trúc, thì du lịch hoàn toàn có thể lập kỷ lục mới về lượng khách quốc tế đến.”. Và dù dòng vốn FDI có xu hướng rút khỏi châu Á trong ngắn hạn, nhưng ông Hiển tin rằng nội lực tiêu dùng nội địa, tốc độ đô thị hóa và công nghệ sẽ giữ đà tăng trưởng cho Việt Nam. Trong bức tranh ấy, du lịch không chỉ là “bàn tay nối dài” của văn hóa, ngoại giao mà còn là ngành có tốc độ hồi phục và lan tỏa nhanh nhất trong nền kinh tế dịch vụ.
Còn những “rào cản” thúc đẩy du lịch tăng trưởng
Số liệu thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay và vượt cả giai đoạn trước đại dịch. Việc triển khai thị thực điện tử và miễn visa đơn phương cho các nước như Ba Lan, Czech, Thụy Sĩ đã cho thấy những tác động tích cực khi khách từ các nước này đến Việt Nam dễ dàng và không cần qua công ty du lịch. Số lượng khách vì thế tăng đáng kể.
Tuy vậy, nước ta vẫn còn những “rào cản” về chính sách visa. Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh: “Chính sách visa là yếu tố quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định duy nhất”. Nhưng trong tổng thể một chiến lược đồng bộ, visa lại là điểm “dễ cải tiến - khó thay thế” và có sức lan tỏa nhanh đến lượng khách.
Trong khu vực ASEAN thì các nước- các điểm đến cạnh tranh với du lịch Việt Nam đều có chính sách thị thực nhập cảnh tương đối thuận lợi. Như Thái Lan miễn thị thực cho 93 nước và vùng lãnh thổ, Indonesia 169, Malaysia 166, Philippines 157 và Singapore 158. Chính sách thị thực của nước ta, dù có bước tiến đáng kể so với trước, như chính sách e-visa toàn cầu từ tháng 8/2023, thời hạn lên tới 90 ngày, nhập cảnh nhiều lần thì vẫn chỉ ở mức “thận trọng”:
Bởi vậy, để “du lịch có thể bứt lên, chia lửa cho xuất khẩu”, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng: Trong bối cảnh các ngành hàng chủ lực đang chịu sức ép từ thuế đối ứng của Mỹ, việc nới lỏng visa là biện pháp ít tốn kém nhưng hiệu quả cao, vừa tạo dòng thu ngoại tệ, vừa kích hoạt hệ sinh thái dịch vụ nội địa.
Mở rộng visa- chiến lược cho phục hồi kinh tế
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo. Trong bối cảnh nhiều thách thức từ căng thẳng thương mại toàn cầu thì sự bứt phá của ngành Du lịch được kì vọng lớn. Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm tới việc mở rộng chính sách visa cho khách du lịch quốc tế để có thể mở rộng thị trường, gia tăng nội lực cho ngành công nghiệp không khói.
Ngày 22/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc áp dụng chính sách thị thực thuận tiện, linh hoạt cho khách du lịch, cải tiến thủ tục xét duyệt thị thực cho khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam...
Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đang tiếp tục phối hợp các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đề xuất chính sách miễn thị thực ngắn hạn đối với công dân các nước tiềm năng, trọng tâm trọng điểm là ASEAN, Đông Bắc Á, châu Á, Tây Âu, Bắc Mỹ... Cùng với đó là các quốc gia có ngoại giao, quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện ở Đông Âu; những thị trường đã có đường bay trực tiếp hoặc có kế hoạch mở đường bay; Tập trung vào những thị trường như Trung Đông có tiềm năng rất cao đi với gia đình, với đoàn, ở dài ngày và chi trả cao.
Ngoài ra, còn có những đối tượng có chính sách thị thực ưu tiên ưu đãi như: Vận động viên đạt huy chương tại Olympic, Paralympic, ASIAD, Asian Paragames đến Việt Nam du lịch; Chuyên gia, huấn luyện viên được mời vào Việt Nam huấn luyện cho các đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia; Các đội bóng đá quốc tế vào Việt Nam thi đấu tại các giải tổ chức tại Việt Nam. Trong lĩnh vực văn hóa, các đạo diễn, nhà sản xuất có dự án phim được thực hiện tại Việt Nam; các nhà báo, phóng viên nước ngoài đạt giải thưởng báo chí quốc tế lớn (ví dụ giải thưởng Pulitzer); thành viên thuộc các đoàn làm phim nước ngoài tham gia sản xuất phim tại Việt Nam; nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công nổi tiếng trong xã hội tham gia biểu diễn, giao lưu nghệ thuật hoặc làm giám khảo trong các sự kiện quốc tế tại Việt Nam; đại sứ du lịch Việt Nam tại các nước... cũng sẽ được ưu đãi về thị thực.
Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, về lộ trình lâu dài, Bộ VH-TT&DL tiếp tục đề xuất kiến nghị các bộ, ngành liên quan xem xét đề xuất Chính phủ việc mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương và song phương đối với các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam và các nước có quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam./.