Mỹ dừng cấp ngân sách cho WHO

Theo Thanh Long/CNBC/ndh.vn

Mỹ sẽ dừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng thời đánh giá lại các động thái của tổ chức này với đại dịch Covid-19.

Theo ông Trump, nếu WHO đưa các chuyên gia y tế tới Trung Quốc đánh giá tình hình thực tế và chỉ ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh sẽ được kiểm soát ngay từ đầu với tổn thất rất nhỏ về sinh mạng.
Theo ông Trump, nếu WHO đưa các chuyên gia y tế tới Trung Quốc đánh giá tình hình thực tế và chỉ ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh sẽ được kiểm soát ngay từ đầu với tổn thất rất nhỏ về sinh mạng.

Ngày 14/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Hôm nay, tôi sẽ chỉ đạo cho chính quyền của tôi ngừng cấp ngân sách cho WHO, đồng thời thực hiện một cuộc rà soát để đánh giá vai trò của tổ chức này vì đã có những sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý và che đậy sự lây lan của Covid-19”. Cuộc rà soát toàn diện sẽ kéo dài 60-90 ngày.

Theo ông Trump, nếu WHO làm công việc của mình, đưa các chuyên gia y tế tới Trung Quốc đánh giá tình hình thực tế và chỉ ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh sẽ được kiểm soát ngay từ đầu với tổn thất rất nhỏ về sinh mạng.

Người đứng đầu Nhà Trắng đã chỉ trích phản ứng của WHO đối với đại dịch Covid-19. Ảnh: CNBC.
Người đứng đầu Nhà Trắng đã chỉ trích phản ứng của WHO đối với đại dịch Covid-19. Ảnh: CNBC.
 

Từ lâu, người đứng đầu Nhà Trắng đã chỉ trích phản ứng của WHO đối với đại dịch Covid-19, cho rằng một trong những quyết định nguy hiểm và khiến thế giới phải trả giá đắt nhất của tổ chức này là phản đối các lệnh hạn chế đi lại từ Trung Quốc và các quốc gia khác mà Trump đã áp dụng ngay từ khi dịch bùng phát.

“Thật may mắn, tôi không bị thuyết phục và đã quyết định ngừng việc đi lại với Trung Quốc nên cứu sống được không biết bao nhiêu mạng người”, ông Trump nói.

Khi được hỏi tại sao lại lựa chọn thời điểm này để ngừng ngân sách cho WHO, ông Trump cho biết Mỹ gặp nhiều vấn đề với tổ chức này trong nhiều năm qua và đáng lẽ Washington phải làm điều này từ rất lâu trước đó.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác cơ chế Tổng thống Trump dự định sử dụng để ngừng cấp ngân sách cho WHO, bởi việc này phụ thuộc lớn vào quốc hội Mỹ. Tổng thống thường không có thẩm quyền đơn phương chuyển hướng dòng vốn tài trợ của quốc hội.

Dịch Covid-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, khiến gần 2 triệu người bị nhiễm bệnh và hơn 126.000 người đã tử vong. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của nhiều nền kinh tế, đẩy thế giới đến sát bờ vực suy thoái.