“Năm nay sẽ đạt được chỉ tiêu về lạm phát”

Minh Hà

(Tài chính) Đó là nhận định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9/2013, diễn ra chiều 29/9.

Theo tính toán những năm trước, năm nay sẽ đạt được chỉ tiêu về lạm phát. Nguồn: Internet
Theo tính toán những năm trước, năm nay sẽ đạt được chỉ tiêu về lạm phát. Nguồn: Internet
Trao đổi với báo giới tại buổi họp báo, Người phát ngôn Chính phủ Vũ Đức Đam đã điểm lại một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng qua.

“Kinh tế vĩ mô tiếp tục phát triển tốt lên...

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, tình hình kinh tế - xã hội mấy tháng gần đây đều khá giống nhau, cho thấy dự báo tình hình từng tháng tốt hơn rất nhiều. Trên tất cả các mặt, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển trên đà tốt hơn.

Cụ thể, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2013 chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt kết quả khá toàn diện. Theo đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục đà phát triển ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,06% (cùng kỳ năm trước tăng 2,2%), chủ yếu do tác động của việc điều chỉnh giá một số mặt hàng như: điện, giáo dục đầu năm học mới; CPI 9 tháng tăng 4,63%, là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

“Dư địa 3 tháng còn lại,  nếu theo chỉ tiêu đã trình Quốc hội và định hướng điều hành là 7% thì còn trên 2%, lấy số tròn là 0,8% một tháng. Theo tính toán những năm trước, năm nay sẽ đạt được chỉ tiêu về lạm phát”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, tăng trưởng GDP của quý III/2013 là 5,54%, tính chung 9 tháng tăng trưởng ước đạt 5,14%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (5,1%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 5,6%, cao hơn mức tăng 4,3% của cùng kỳ năm 2012. Chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm dần về mức bình thường; tại thời điểm 1/9/2013 ước tăng 9,3% so với cùng thời điểm năm trước, giảm mạnh so với mức tăng 21,5% tại thời điểm 1/1/2013.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng khá cao, tháng 9 đạt 11,3 tỷ USD, 9 tháng đạt 96,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 58,5 tỷ USD, tăng 27% và chiếm 60,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 đạt 11,6 tỷ USD, 9 tháng là 96,6 tỷ USD, tăng 15,5%. Nhập siêu 9 tháng khoảng 124 triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giải ngân ODA đạt khá. 9 tháng vốn FDI đăng ký ước đạt 15 tỷ USD, tăng 36,1%, vốn thực hiện ước đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012. Giải ngân ODA đạt 3,13 tỷ USD, bằng 69,5% kế hoạch năm 2013.

Mặt bằng lãi suất huy động giảm 2-3% và lãi suất cho vay giảm 3 - 5% so với đầu năm. Hiện nay, trần lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 9 - 11,5%, trung và dài hạn là 11,5 - 13%. Đến cuối tháng 8/2013, lãi suất của gần 75% các khoản vay cũ (cuối năm 2012 là 33,4%) có lãi suất 13%/năm; các khoản vay có lãi suất từ 13 - 15%/năm còn khoảng 16,8% (cuối năm 2012 là 46,1%).

Đáng chú ý, sau nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn tín dụng được thực hiện, tính đến ngày 20/9/2013, tốc độ tăng dư nợ tín dụng khoảng 6,05% so với tháng 12/2012 (cùng kỳ tăng 2,35%).

…nhưng không lơ là”


Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội đang diễn ra theo chiều hướng tốt, nhưng theo Người phát ngôn Chính phủ, chúng ta  không được lơ là trong 3 tháng cuối năm. Vì nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Dư địa lạm phát, lấy số tròn là 2,4% cho 3 tháng, nhưng nếu lơ là, tháng nào cũng trên 1% thì cả năm sẽ trên 7% . Về tháo gỡ khó khăn cho DN, chúng ta đã làm nhưng phải nói thẳng thắn là có tiến bộ nhưng chưa đạt yêu cầu. Số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng sau, quý sau cao hơn tháng trước, quý trước nhưng cần xét tới mặt ngược lại là còn nhiều DN ngưng hoạt động”

Theo nhận định của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm  không cao như mong đợi nhưng là mức tăng hợp lý trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại buổi Họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào cuối năm nay, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét nâng trần bội chi ngân sách từ mức 4,8% trong năm nay, lên 5,3% trong năm 2014, để phần nào đáp ứng yêu cầu vốn đầu tư cho phát triển nền kinh tế, nhất là hệ thống hạ tầng đang rất lớn.

Mục tiêu từ nay đến hết năm 2013, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Các bộ, ngành, địa phương nỗ lực và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các Nghị quyết số 01, 02 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng theo mục tiêu đề ra. Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa, kiểm soát giá cả thị trường.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, bảo đảm đạt mục tiêu cả năm là 12%; tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Duy trì ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối; quản lý tốt thị trường vàng. Tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ phát triển thị trường, xử lý nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi để DN tiếp cận vốn; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, kinh doanh, đất đai, thuế, hải quan.

Tăng cường quản ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thu, nợ đọng thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp tiết kiệm chi, bảo đảm các nhiệm vụ chi, giữ bội chi theo kế hoạch.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam:

Tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào cuối năm nay, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét nâng trần bội chi ngân sách từ mức 4,8% trong năm nay lên 5,3% trong năm 2014, để phần nào đáp ứng yêu cầu vốn đầu tư cho phát triển nền kinh tế, nhất là hệ thống hạ tầng đang rất lớn”.