Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng:
Khẳng định bản lĩnh trí tuệ, đổi mới, đoàn kết, tiên phong trong giai đoạn mới
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ qua có thể khái quát bằng 10 từ: Đoàn kết, Tiên phong, Đổi mới, Trí tuệ, Bản lĩnh. Những thành tựu trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua đều mang đậm dấu ấn của ngành Tài chính, khẳng định vai trò then chốt trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng.

Dấu ấn của ngành Tài chính trong thành tựu phát triển đất nước
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 21/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ Bộ Tài chính, diễn ra sau khi các cơ quan được hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đại hội cũng trùng vào thời điểm rất ý nghĩa, khi toàn Ngành vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển.
“Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các thế hệ cán bộ lãnh đạo ngành Tài chính; các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các doanh nghiệp cùng toàn thể 283 đại biểu chính thức - những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 7.600 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Bộ Tài chính, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành lời chào trân trọng, lời chúc mừng nồng nhiệt và chúc Đại hội thành công tốt đẹp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại Đại hội.
Theo Phó Thủ tướng, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù Đất nước phải đối mặt với nhiều biến động phức tạp và khó lường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong thành tựu chung đó, ngành Tài chính đã có những đóng góp xuyên suốt và đặc biệt quan trọng. Đảng ủy Bộ Tài chính đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy tinh thần nêu gương; chú trọng công tác an sinh xã hội; và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.
Theo đó, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo chủ trương của Trung ương. Đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, cơ cấu phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan và ngành quan trọng trong hệ thống chính trị và quản lý của Chính phủ, như bảo hiểm xã hội, thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ nhà nước. Công tác này không chỉ tập trung vào việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức mà còn gắn với việc hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quản lý, sử dụng và sắp xếp lại tài sản công. Qua đó đã góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài chính - ngân sách, phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành của Chính phủ.
Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ động, toàn diện với tư duy đổi mới, đột phá trong xây dựng pháp luật. Nhờ đó, hệ thống chính sách pháp luật về tài chính đã góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở này, ngành Tài chính cũng tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tinh thần đổi mới tư duy và nắm bắt cơ hội phát triển, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, bao gồm quy hoạch, kế hoạch, thống kê, xây dựng nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó có những vấn đề chưa có tiền lệ. Ngành Tài chính cũng tham mưu, đề xuất các mô hình kinh tế mới, hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần định hướng phát triển kinh tế quốc gia theo hướng bền vững, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ vừa qua.
Cùng với đó, Đảng ủy Bộ đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch, hiệu quả. Nổi bật là việc tổ chức phân bổ 100% đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch Quốc hội giao; công tác quản lý ngân sách, chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện thống nhất, linh hoạt, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán, chi trả kịp thời.
Bên cạnh đó, ngành Tài chính cũng tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội trong việc xây dựng, phê chuẩn và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý nhà nước. Công tác quản lý giá, phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn tiếp tục được tăng cường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ đã tham mưu và chỉ đạo nhiều giải pháp cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, qua đó đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực nội sinh của nền kinh tế. Ngành Tài chính tích cực tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để xây dựng và ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hoạt động quản lý của các ngành thuế, hải quan, dự trữ, kiểm toán, kế toán, thị trường chứng khoán… Những cải cách này đã gắn với yêu cầu phát triển sinh thái, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Đáng chú ý, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngành Tài chính đã bám sát định hướng trong các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, triển khai nhiều đề án, giải pháp cụ thể, đưa Bộ Tài chính trở thành một trong những bộ, ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
“Những kết quả trên có thể khái quát bằng 10 từ: Đoàn kết, tiên phong, đổi mới, trí tuệ, bản lĩnh. Đây cũng là những phẩm chất đã làm nên dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong giai đoạn vừa qua. Mọi thành tựu của nền kinh tế đất nước đều có dấn ấn của ngành Tài chính”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Viết tiếp những trang sử vàng vẻ vang
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, Đảng và Nhà nước đặt ra mục tiêu phát triển nhanh, bền vững để đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành Tài chính, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Trên cơ sở tổng kết kết quả, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng uỷ Bộ Tài chính cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Công tác nắm bắt, theo dõi tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên phải được thực hiện thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Song song, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Tài chính.
Kiên định đổi mới tư duy trong xây dựng và thực thi chính sách kinh tế - tài chính theo tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Ngành Tài chính phải luôn đi đầu trong cải cách, đổi mới, chủ động tham mưu chính sách với tư duy mới, tầm nhìn mới, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với lộ trình, nguồn lực và giải pháp cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, cần tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, mô hình thể chế, mô hình kinh tế mới nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy cải cách thể chế, phân cấp, ủy quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
Bộ Tài chính phải tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, cần cơ cấu lại chi tiêu công, phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị Bộ Tài chính tập trung xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thuế, chống thất thu, xử lý nợ thuế, quản lý tài sản công, quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành, lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế biển, công nghiệp bán dẫn… Ngành Tài chính cần huy động hiệu quả sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, khuyến khích hợp tác công - tư, tận dụng cơ hội từ chuyển dịch dòng vốn FDI toàn cầu, các hiệp định thương mại tự do, các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện...
Bên cạnh đó, cần giám sát việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhất trí với phương châm hành động trong nhiệm kỳ mới của Đại hội là: Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển. Đây sẽ là nền tảng để toàn Đảng bộ Bộ Tài chính chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Phó Thủ tướng khẳng định, trong kỷ nguyên mới của sự phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng của dân tộc, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành Tài chính cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tựu 80 năm xây dựng và trưởng thành, viết tiếp những trang sử vàng vẻ vang.
“Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tin tưởng.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, những ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa sâu sắc và hết sức quan trọng đối với thành công của Đại hội. Những chỉ đạo này giúp Đại hội có được nhận thức toàn diện, sâu sắc hơn về những kết quả đã đạt được, khẳng định rõ những đóng góp to lớn của ngành Tài chính đối với sự phát triển của Đất nước, với những giá trị nổi bật: đoàn kết, tiên phong, đổi mới, trí tuệ và bản lĩnh.
Đồng thời, Đại hội cũng nhận thức rõ hơn về những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Bộ Tài chính trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, đồng chí Phó Thủ tướng đã chỉ rõ những định hướng lớn, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Bộ Tài chính cần tập trung nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Những chỉ đạo sát sao này cũng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương Đảng, Chính phủ đối với Đảng bộ Bộ Tài chính.