Thị trường ngoại hối biến động khi cuộc chiến Mỹ-Trung vẫn chưa tìm được lời kết

Theo thesaigontimes.vn

Tỷ giá đô la Mỹ/tiền đồng giao dịch trong biên độ rộng từ 23.187- 23.207 đồng/đô la gần như suốt tuần.

Tỉ giá ngoại tệ so với tiền đồng. Nguồn: hsbc.com.vn
Tỉ giá ngoại tệ so với tiền đồng. Nguồn: hsbc.com.vn

Biến động tỷ giá được dẫn dắt chủ yếu bởi tình trạng thanh khoản tiền đồng khi các ngân hàng có xu hướng bán đô la để chuyển đổi sang tiền đồng khi nhu cầu vốn bị khan hiếm hoặc ngược lại.

Vào thứ Sáu, tỷ giá sụt giảm mạnh về mức 23.175 theo thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bất ngờ giảm giá giá mua vào 25 đồng từ 23.200 về 23.175.

Sự thay đổi giá mua này xảy ra từ ngày 2/12/2019 khi giá tăng từ 22.700 lên 23.200. Tỷ giá ổn định quanh giá mua vào mới 23.175 đến hết ngày.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng vào tuần cuối của tháng. Lãi suất chào cho vay bình quân VNIBOR của các ngân hàng thương mại lớn trong nước vào ngày thứ Hai 2/12/2019 ở mức 4,1%/năm cho kỳ hạn qua đêm (tăng 50 điểm so với một tuần trước đó), 4,22% năm cho kỳ hạn một tuần (tăng 50 điểm), và 4,36%/năm cho kỳ hạn một tháng (tăng 48 điểm).

NHNN ngừng hoàn toàn hoạt động phát hành tín phiếu trong tuần qua, trong khi điều chỉnh hoạt động mua và bán lại giấy tờ có giá. Vào ngày 26/11/2019, NHNN giảm lãi suất hoạt động này từ 4,5% xuống còn 4%.

Thêm vào đó, ngày 29/11/2019, NHNN đã tăng kỳ hạn của hoạt động này từ bảy ngày lên 14 ngày. Cho cả tuần qua, NHNN đã cho các ngân hàng thương mại vay tổng cộng 49.000 tỉ đồng qua kênh này.