Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai:

Nhiều điểm sáng toàn diện của Tạp chí Tài chính


Chiều ngày 27/6/2019, Tạp chí Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, Công đoàn Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch Tài chính cùng toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tạp chí Tài chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tạp chí Tài chính.

Nhiều điểm sáng toàn diện

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, TS. Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính cho biết, bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tạp chí Tài chính đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai tích cực hoạt động thông tin tuyên truyền của đơn vị.

Theo đó, Tạp chí Tài chính đã hoàn thành xuất bản 12 số Tạp chí in đạt chất lượng cao với nhiều chủ đề cùng các bài phân tích tổng quan, thông tin, số liệu trình bày dưới dạng infographic hiện đại phản ánh kịp thời các vấn đề của nền kinh tế và các lĩnh vực của ngành Tài chính, nhận được sự đánh giá, phản hồi tích cực từ độc giả.

Bám sát Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính năm 2019, Tạp chí điện tử Tài chính đã chủ động triển khai nhiều tuyến tin, bài chuyên sâu theo chủ đề về các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài Ngành; Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính… đảm bảo đúng định hướng và mang tính thời sự.

TS. Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
TS. Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tạp chí Tài chính tiếp tục phối hợp hiệu quả với Đảng ủy và Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức tuyên truyền trên ấn phẩm Đặc san Thông tin Công tác Đảng; Chuyên mục “Đảng bộ Bộ Tài chính” và Chuyên trang điện tử “Công đoàn Bộ Tài chính” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính với nhiều tin, bài đa dạng, phản ánh đầy đủ các hoạt động của Đảng bộ và Công đoàn Bộ Tài chính. Qua đó, góp phần phổ biến thông tin về công tác Đảng, công tác Công đoàn đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên ngành Tài chính...

Bày tỏ niềm vui và phấn khởi trước những kết quả mà Tạp chí Tài chính đã đạt được, Thứ trưởng Vũ Thị Mai thay mặt Lãnh đạo Bộ biểu dương Tạp chí Tài chính. Thứ trưởng cho rằng, Tạp chí Tài chính đã có nhiều "điểm sáng" toàn diện trong 6 tháng đầu năm 2019, đóng góp quan trọng vào kết quả thông tin tuyên truyền của Bộ nói riêng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành nói chung.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí Tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và cho rằng, Tạp chí Tài chính đã phát huy được thế mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành Tài chính.

Phát huy những kinh nghiệm tốt, cách làm hay

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị Tạp chí Tài chính phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung và hình thức để ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu của Tạp chí Tài chính, đóng góp hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền của Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Tạp chí Tài chính cần tiếp tục bám sát kế hoạch thông tuyên truyền năm 2019 của Bộ, tập trung tuyên truyền về: Các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Đổi mới hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác điều hành tài khóa; Cải cách thủ tục hành chính; Chống buôn lậu, gian lận thương mại…

“Mong những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, nỗ lực sáng tạo của Tạp chí Tài chính sẽ tiếp tục được phát huy. Chúc Tạp chí Tài chính ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin tuyên truyền được Bộ giao phó.” – Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Tổng Biên tập Phạm Thu Phong thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng như sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ và hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, phát triển Tạp chí đa loại hình, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nhanh, hiệu quả, chuyên sâu về lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.