Phấn đấu vận động trên 455.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng cuối năm 2020

Hà Văn

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, đến tháng 9/2020, cả nước có 844.741 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,43% kế hoạch và tăng 381.636 người so với cùng kỳ năm 2019. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong những tháng cuối năm, ngành BHXH cần phấn đấu vận động được trên 455.500 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đến tháng 9/2020, cả nước có 844.741 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,43% kế hoạch.
Đến tháng 9/2020, cả nước có 844.741 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,43% kế hoạch.

Phân tích thêm về kết quả trên, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu và Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện tăng, nhưng so với những tháng trước đây có dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, tháng 6 phát triển được trên 70.000 người tham gia; tháng 7 tăng 66.000 người so với tháng 6; tháng 8 tăng trên 48.000 người so với tháng 7 và đến tháng 9 chỉ tăng thêm được 58.000 người so với tháng 8.

Bên cạnh kết quả tích cực đạt được trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của BHXH các địa phương vẫn còn một số địa phương chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ...

Theo dự báo, nếu tốc độ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện như trên, toàn Ngành khó có thể hoàn thành được chỉ tiêu năm 2020. Do đó, ông Hào nhấn mạnh, BHXH các địa phương cần chủ động vào cuộc triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra.