Quảng Ngãi vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2024

Trí Thức

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 của Tỉnh đạt hơn 29.500 tỉ đồng, tương ứng 115,5% dự toán Hội đồng nhân dân Tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa cả năm ước đạt 17.640 tỉ đồng, tương ứng 100% dự toán Hội đồng nhân dân Tỉnh giao; bằng 84,4% so với thực hiện năm 2023.

Năm 2024, công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp vào ngân sách của Tỉnh với số thu dự kiến khoảng 7.669 tỉ đồng.
Năm 2024, công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp vào ngân sách của Tỉnh với số thu dự kiến khoảng 7.669 tỉ đồng.

 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh

Theo báo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 của Tỉnh ước đạt hơn 29.500 tỷ đồng, tương ứng 96,2% so với năm 2023, vượt 15,5% so với dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân Tỉnh giao. 

Trong đó, thu nội địa ước đạt 17.640 tỷ đồng, tương ứng 84,4% so với năm 2023, bằng 100% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân Tỉnh giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 11.788 tỷ đồng; tương ứng 151,5% dự toán giao năm 2024; bằng 122,4% so với năm 2023. 

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để đạt được kết quả trên, chính là nhờ sự đồng lòng và chung sức, cùng sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị Tỉnh. Sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND Tỉnh trong nhiều vấn đề phát sinh.

"Nhờ thế mà Tỉnh đã vượt khó, đạt nhiều kết quả tốt trong nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, đà tăng trưởng của Tỉnh tiếp tục tăng cao", Phó Chủ tịch UBND Trần Phước Hiền nhấn mạnh.

Một số khoản thu thấp, không đạt dự toán

Mặc dù, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành 100% dự toán thu nội địa do Hội đồng nhân dân Tỉnh giao, nhiều khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán giao; tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu đạt khá thấp so với dự toán được giao.

Theo đó, một số khoản thu thấp như: thu khác ngoài ngân sách, thu tiền sử dụng đất, thu tiền sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 405 tỷ đồng, tương ứng 15,6% dự toán, bằng 39,2% so với thực hiện năm 2023 (cấp tỉnh thu 164 tỷ đồng, cấp huyện thu 241 tỷ đồng).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân chủ yếu là do thị trường bất động sản trên địa bàn Tỉnh trầm lắng. Các cơ sở nhà, đất công sản không có người tham gia đấu giá.

Việc thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và thu tiền sử dụng đất không đảm bảo dự toán giao đã làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư từ các nguồn vốn này.

Bên cạnh đó, việc Trung ương giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho Tỉnh còn quá cao so với khả năng thực tế, ảnh hưởng đến công tác điều hành đầu tư công của Tỉnh. Cụ thể, dự kiến nguồn thu thực tế của tỉnh chỉ đạt 15,6% kế hoạch giao, trong khi kế hoạch vốn này không thể điều chỉnh giảm.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025.

Kế hoạch và nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

Tại Hội nghị cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước khắc phục những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó, Tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Nghị quyết 18 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, “2025 là năm chúng ta phải nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất mong muốn các đồng chí tập trung thảo luận, đánh giá mặt đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân, đề xuất giải pháp để chúng ta thực hiện tốt hơn. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương gắn với tổng kết Nghị quyết 18 thì Tỉnh cũng sẽ sắp xếp tổ chức, bộ máy trong hệ thống của chúng ta gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra”.

Năm 2025, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt trên 83.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2,74 tỷ USD, tăng 8% so với ước thực hiện năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 về quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, phát triển ngoại thương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi để một số dự án mới chuyên sản xuất sản phẩm xuất khẩu sớm đi vào hoạt động như: Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer - Quảng Ngãi; Nhà máy sản xuất nội thất Jaydee Quảng Ngãi; Nhà máy sản xuất vải Z-Wovens Quảng Ngãi; Nhà máy sản xuất hàng thể thao vật liệu mới kỹ thuật Hui Feng Quảng Ngãi, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan trên địa bàn tập trung triển khai giải pháp quản lý thuế, hỗ trợ doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Qua đó, góp phần củng cố nguồn lực tài chính quan trọng, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm của Tỉnh ước đạt 11.788 tỷ đồng; bằng 151,5% dự toán giao; bằng 122,4% so với năm 2023. Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu từ Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất với số thu dự kiến khoảng 7.669 tỷ đồng và thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn khoảng 2.922 tỷ đồng.