Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Ninh Thuận và Nghệ An


Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Ninh Thuận và Nghệ An.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Bảo Trị.
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Bảo Trị.

Ngày 3/6/2020, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Đàm Hoài Nam, có hộ khẩu tại Xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Buổi trao hỗ trợ nhân đạo có sự chứng kiến của chính quyền địa phương xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, đại diện doanh nghiệp bảo hiểm địa phương và người nhà nạn nhân.

Được biết, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra ngày 12/5/2019 tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, tài xế gây tai nạn bỏ chạy đến nay chưa tìm được.

Trước đó, ngày 29/5/2020, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân anh Nguyễn Bảo Trị, có hộ khẩu tại Xã An Xuân, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra ngày 30/5/2019 trên Quốc lộ 1A hướng đi Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi trao hỗ trợ nhân đạo có sự tham gia của chính quyền địa phương xã An Xuân, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, đại diện doanh nghiệp bảo hiểm địa phương và người nhà nạn nhân.

Cả hai nạn nhân trên đều tử vong do xe cơ giới gây ra nhưng không tìm được xe gây tai nạn và được hỗ trợ nhân đạo 20 triệu đồng/người.

Đây là hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo thường xuyên của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trong hơn 10 năm qua, góp phần chia sẻ nỗi đau đối với các gia đình có nạn nhân không may tử vong do xe cơ giới gây ra.