Quyết liệt phòng ngừa và truy quét buôn lậu vận chuyển hàng cấm dịp cuối năm

PV.

(Tài chính) Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương (Ban chỉ đạo 127 Trung ương) có phương án đấu tranh hiệu quả đối với tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Ngành Hải quan đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt phòng ngừa và truy quét hiệu quả các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển hàng quốc cấm.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011, hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường, để khắc phục tình trạng lợi dụng để hợp thức hoá hàng lậu…

Trước đó, ngày 24/10/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chuyên trách lập phương án đấu tranh có hiệu quả đối với tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, những tháng cuối năm và Tết nguyên đán Quý Tỵ, trong đó tập trung vào các mặt hàng pháo, thuốc nổ, xăng dầu, rượu, bia, thuốc lá, gia cầm, thực phẩm, điện thoại, máy tính bảng tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, hàng không…

Theo đánh giá của lực lượng kiểm soát hải quan, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới từ gữa tháng 9/2012 trở lại đây có xu hướng gia tăng mạnh. Chỉ trong 2 tháng gần đây, toàn ngành Hải quan đã phát hiện bắt giữ, xử lý tổng số 4.906 vụ (tăng 28,3% so với cùng kỳ) trị giá hàng hóa ước tính 113 tỷ 745 triệu đồng.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), đối tượng buôn lậu hàng cấm ngày càng liều lĩnh, vận chuyển với số lượng hàng hóa lớn. Tuyến biên giới đường bộ, địa bàn trọng điểm là của khẩu các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Tháp, An Giang... Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là, rượu ngoại, thuốc lá điếu, ma túy, pháo các loại, tiền giả… Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ trên 276.270 bao thuốc lá lậu các loại; 4.391,8 kg pháo các loại nhập lậu. Điển hình là vụ ngày 23/3/2012, Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn) đã phối hợp phát hiện, bắt giữ vận chuyển trái phép số lượng lớn 2.859 kg pháo. Tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ngoại tệ, tiền Việt Nam giả, qua tuyến biên giới đường bộ liên tiếp xảy ra. Ngày 16/9/2012, Hải quan tỉnh An Giang đã phát hiện 1 đối tượng vận chuyển trái phép 10.910 USD và hơn 205 triệu đồng sang Campuchia. Ngày 13/10/2012, Hải quan Lạng Sơn phối hợp với lực lượng công an bắt giữ vụ vận chuyển gần 700 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200 nghìn đồng).

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, tình trạng bùng phát tình trạng vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, qua biên giới đường bộ, hàng không đang gia tăng, đáng báo động với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Chỉ trong tháng 10/2012, Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển 122,3 kg ngà động vật nghi là ngà voi và 7 chiếc sừng nghi là tê giác.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, trong số 751 vụ việc liên quan đến các chất ma túy do lực lượng hải quan bắt giữ, xử lý; trong đó có nhiều vụ vận chuyển qua đường hàng không, có quy mô lớn. Tiêu biểu là Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 13 vụ, thu hơn 42 kg ma túy, trị giá khoảng hơn 84 tỷ đồng. Ngày 1/10/2012, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Brazil vận chuyển trái phép 2,06 kg Cocain... Trong tháng 10/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá một vụ vận chuyển 3 kg ma túy, xuyên quốc gia, vận chuyển qua sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Cục Điều tra chống buôn lậu nhận định, đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm hiện nay có tính chất tinh vi và khó phát hiện hơn, diễn ra với cả tuyến hàng không, bưu diện..... Thực tế hiện nay, buôn lậu sử dụng xe xịn, biển giả thậm chí có cả biển xanh với hình thức giấu hàng tinh vi. Do vậy, việc bắt giữ được hàng đã khó, tìm được đúng chủ càng khó hơn nhiều. Xe chở hàng sẽ liên tục thay biển kiểm soát giả trên từng chặng nhằm tránh sự theo dõi, kiểm soát của cơ quan chức năng. Đặc biệt, các đối tượng vận chuyển ma túy, rất manh động, có trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị bao vây bắt giữ, gây nhiều khó khăn cho lực lượng kiểm soát. Tuyến hàng không, bưu điện quốc tế, mặt hàng trọng điểm vẫn là mặt hàng ma tuý và các loại ngoại tệ…

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, các đơn vị hải quan tăng cường kiểm soát các cửa khẩu đường bộ, hàng không. Đối tượng trọng điểm là tổ lái, nhân viên làm việc trên chuyến bay, hành khách có hoạt động xuất nhập cảnh nhiều lần trên cùng tuyến bay, hướng dẫn viên du lịch hoặc đối tượng lợi dụng mang hộ chiếu ngoại giao…; lợi dụng định mức miễn thuế, hàng  quà biếu, quà tặng để vận chuyển trái phép hàng lậu.