Hưng Thịnh tặng quà “Xuân Yêu Thương” cho người dân tỉnh Bình Định và Khánh Hòa

Trang Hạnh

Tập đoàn Hưng Thịnh vừa phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Bình Định và Khánh Hòa tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương 2021”, trao tặng hơn 1.200 phần quà với tổng giá trị gần 800 triệu đồng cho bà con khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh và Lãnh đạo UBND xã Hoài Châu Bắc tặng quà cho bà con xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh Tập đoàn Hưng Thịnh
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh và Lãnh đạo UBND xã Hoài Châu Bắc tặng quà cho bà con xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh Tập đoàn Hưng Thịnh

Khi đất trời vào Xuân cũng là lúc những chuyến xe “Xuân Yêu Thương 2021” của Tập đoàn Hưng Thịnh chở đầy những phần quà đến với bà con khó khăn ở tỉnh Bình Định và Khánh Hòa. Đây là hoạt động thường niên được Tập đoàn tổ chức từ năm 2013 cho đến nay.

Những phần quà Tết của Tập đoàn Hưng Thịnh đã sẵn sàng gửi đến bà con thay cho lời chúc mừng năm mới ấm áp và an vui. Ảnh Tập đoàn Hưng Thịnh.
Những phần quà Tết của Tập đoàn Hưng Thịnh đã sẵn sàng gửi đến bà con thay cho lời chúc mừng năm mới ấm áp và an vui. Ảnh Tập đoàn Hưng Thịnh.

Gần 750 phần quà được Tập đoàn trao tận tay bà con các xã Hoài Phú, Hoài Châu Bắc, thị trấn Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, phường Hoài Hảo (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và bà con cư dân Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Đồng thời, 475 phần quà cũng đã được đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh gửi đến bà con xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh và Lãnh đạo UBND xã Hoài Phú tặng quà cho bà con xã Hoài Phú (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh Hưng Thịnh.
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh và Lãnh đạo UBND xã Hoài Phú tặng quà cho bà con xã Hoài Phú (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh Hưng Thịnh.

Mùa Xuân là mùa của yêu thương, của sự sum họp và còn là thời điểm để chúng ta cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp. Và năm vừa qua có lẽ là một năm thăng trầm đầy thử thách khi đại dịch Covid-19 cuốn phăng đi nhịp sống hối hả từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, Tập đoàn Hưng Thịnh lại càng phát huy mạnh mẽ nét văn hóa sẻ chia đã được duy trì suốt gần 20 năm qua. Những chuyến xe lan tỏa mùa xuân yêu thương sẽ là món quà ý nghĩa với mong muốn phần nào đem đến niềm vui và sự ấm áp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới.

Những phần quà nhỏ đầy yêu thương như món quà ý nghĩa gửi đến bà con trong mùa xuân mớ. Ảnh Hưng Thịnh.
Những phần quà nhỏ đầy yêu thương như món quà ý nghĩa gửi đến bà con trong mùa xuân mớ. Ảnh Hưng Thịnh.
Phát huy truyền thống nhân ái “Lá lành đùm lá rách” nên cứ mỗi độ Xuân về, Hưng Thịnh lại có dịp chung tay góp sức để mang đến cho người nghèo một cái tết đầm ấm hơn. Ảnh Hưng Thịnh.
Phát huy truyền thống nhân ái “Lá lành đùm lá rách” nên cứ mỗi độ Xuân về, Hưng Thịnh lại có dịp chung tay góp sức để mang đến cho người nghèo một cái tết đầm ấm hơn. Ảnh Hưng Thịnh.
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh và Lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải tặng quà cho bà con cư dân Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh Hưng Thịnh.
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh và Lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải tặng quà cho bà con cư dân Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh Hưng Thịnh.