Pháp: Sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Hà Huyền

(Tài chính) Đó là khẳng định của ông Alain Delmestre, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Pháp quy hạt nhân Pháp trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh diễn ra ngày 13/3/2015 tại Hà Nội.

Các chuyên gia Việt Nam thực tập tại Nhà máy điện hạt nhân Nga. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Các chuyên gia Việt Nam thực tập tại Nhà máy điện hạt nhân Nga. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tại buổi tiếp, ông Alain Delmestre đã báo cáo với Thứ trưởng về kết quả làm việc của Đoàn với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) về thông tin tuyên truyền và phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân trong tuần qua.

Ông cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam và sẵn sàng hỗ trợ cơ quan pháp quy hạt nhân của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng một chương trình truyền thông hiệu quả phục vụ phát triển điện hạt nhân.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân của Pháp đối với Việt Nam, đặc biệt về phát triển một cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia.

“Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam, Chính phủ rất quan tâm đào tạo nguồn nhân lực của cơ quan pháp quy và có lộ trình phát triển một cơ quan pháp quy hạt nhân độc lập và có đủ năng lực trong đảm bảo an toàn nhà máy điện hạt nhân”, Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 18/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1558/QĐ-TTg về Đề án phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Theo đó, giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân cho 7 trường, cơ sở đào tạo trên cả nước, bao gồm: Trường Đại học Điện lực, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, Đại học Đà Lạt, Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Đào tạo hạt nhân của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Nguồn kinh phí dành cho việc thực hiện Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là 3.000 tỷ đồng, trong đó Chính phủ chi 2.000 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng còn lại do chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam chi./.